Giám đốc công ty chuyển phát nhanh dùng súng cướp ngân hàng lĩnh 23 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Giám đốc và đồng phạm tại toà. Ảnh: Đ.C
Cựu Giám đốc và đồng phạm tại toà. Ảnh: Đ.C
TPO - Hôm nay (23/7), sau quá trình xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt nguyên Giám đốc Cty CP chuyển phát nhanh GNN 23 năm tù và đồng bọn 20 năm tù trong vụ án dùng súng cướp ngân hàng BIDV – chi nhánh Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Hoàng Ngọc (SN 1978, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên Giám đốc Cty CP chuyển phát nhanh GNN. Năm 2018, Ngọc có làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng, nhưng chưa thực hiện. Đến tháng 4/2020, Ngọc tìm mua trên mạng 1 khẩu súng dạng Colt với 50 viên đạn trị giá 12 triệu đồng, trước là để phòng thân, sau là để tiếp tục mưu đồ cướp ngân hàng.

Ngoài ra, Ngọc còn quen và biết Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở Ba Đình, Hà Nội) cũng cần tiền nên rủ cùng cướp ngân hàng. Mục tiêu của các đối tượng là ngân hàng BIDV - chi nhánh Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) và thường xuyên lui tới để tìm hiểu đường đi và quy luật hoạt động của nhân viên và khách tới giao dịch.

Đến 26/7, cả 2 cùng nhau bàn bạc thống nhất cách thức cướp và chuẩn bị 1 khẩu súng mà Ngọc mua từ trước, ngoài ra còn có 1 vật hình dạng giống quả mìn. Khoảng 7h sáng hôm sau, cả 2 tập trung trên Đại lộ Thăng Long đoạn Quốc Oai, Hà Nội rồi bắt xe buýt đi về phía trung tâm thành phố. Khoảng 10h sáng, hai đối tượng đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh.

Khi cả 2 bước tới quầy giao dịch, Ngọc lấy súng bắn cảnh cáo lên trần nhà và đe dọa các nhân viên ngân hàng, trong đó có anh Nguyễn Văn Thường – cán bộ bảo vệ ngân hàng bằng những lời lẽ như “tất cả đứng im”…nếu báo động, tao bắn”, cùng lúc, Ngọc vào lục ngăn kéo ở các quầy giao dịch, lấy được số tiền hơn 940 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong, Ngọc và Mạnh ra cửa và tiếp tục đe dọa anh Đào Văn Oanh (SN 1981, ở Thanh Oai, Hà Nội) để cướp xe máy và bỏ trốn về địa điểm tập trung ban đầu. Anh Thường và anh Hà Văn Dũng (nhân viên bảo vệ) đuổi theo nhưng bị Ngọc và Mạnh vứt tiền xuống để người đi đường ra nhặt, nhằm cản đường 2 anh này.

Sau đó, cả 2 hẹn nhau tại nhà nghỉ Bình Dương (Đống Đa, Hà Nội) để ăn chia số tiền đã cướp được. Đến ngày 29/7/2020, Ngọc và Mạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Đống Đa bắt giữ. Sau quá trình xác minh điều tra, Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh bị truy tố với tội danh “Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc 23 năm tù, trong đó 20 năm tội Cướp tài sản và 3 năm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Phùng Hữu Mạnh bị tuyên phạt 20 năm tù với 18 năm cho tội Cướp tài sản và 2 năm cho tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

MỚI - NÓNG