Giám định tâm thần công an dâm ô hàng loạt nữ sinh

Giám định tâm thần công an dâm ô hàng loạt nữ sinh
Sau khi Vũ Văn Quỳnh - nguyên thượng sĩ Công an huyện Tiên Lãng - từ chối luật sư bào chữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa bị can này đi giám định tâm thần tại cơ sở y tế.

> Xử lý nghiêm vụ thượng sĩ dâm ô:Trả lại bình yên cho vùng quê
> Bắt giam thượng sĩ công an dâm ô nhiều nữ sinh
> Lời kể của các nữ sinh trong vụ công an bị 'tố' dâm ô

 Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần với bị can Vũ Văn Quỳnh
Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần với bị can Vũ Văn Quỳnh.

Chiều 6-12, ông Ngô Văn Thắng - Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thuận ở TP Hải Phòng - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa có văn bản thông báo nguyên thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh, người bị khởi tố và bắt tạm giam về tội dâm ô với trẻ em, đã từ chối nhờ luật sư bào chữa.

Theo luật sư Thắng, với việc từ chối luật sư bào chữa, nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh phải tự bào chữa cho mình trong trường hợp bị truy tố, xét xử trước tòa.

Trước đó, ông Vũ Văn Q. (bố của Vũ Văn Quỳnh) đã có đơn gửi Công an TP Hải Phòng đề nghị tạo điều kiện cho luật sư Ngô Văn Thắng tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo vệ con ông trong hoạt động điều tra, truy tố, xét sử vụ việc trước pháp luật.

Trước việc Quỳnh từ chối luật sư bảo vệ, để đảm bảo tính khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đưa bị can này tới cơ sở y tế, thực hiện giám định tư pháp để xác định có phạm tội trong tình trạng tâm sinh lý bình thường hay không.

Như tin đã đưa, chiều 3-11, người dân các xã Tiên Minh và Quang Phục thuộc huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng đã vây ráp, bắt giữ 1 thanh niên được cho là thủ phạm gây một loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với nhiều nữ sinh trên địa bàn khiến người dân hoang mang, lo lắng và bất bình.

Tại cơ quan công an, thanh niên này khai là Vũ Văn Quỳnh, công tác tại Công an huyện Tiên Lãng. Sau khi Quỳnh bị bắt giữ, đã có nhiều nạn nhân đến nhận diện và khẳng định đây chính là "yêu râu xanh" gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với nữ sinh ở địa phương thời gian qua.

Trong số các nữ sinh nạn nhân, người nhỏ nhất 12 tuổi, lớn nhất 6 tuổi, trú tại 2 xã Tiên Minh và Quang Phục.

Vào cuộc điều tra sau khi nghi can Vũ Văn Quỳnh bị bắt giữ, ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố nguyên thượng sĩ công an Vũ Văn Quỳnh về tội dâm ô với trẻ em.

Theo Tr.Đức
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.