Giám định nguyên nhân sập cẩu làm 3 người thương vong

TP - Chiều 18/11, tại cuộc họp báo thông tin về vụ sập cẩu tại đường Lê Hồng Phong do UBND TP Hải Phòng tổ chức, đại  diện Công an TP cho biết việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn phải chờ Viện Khoa học Hình sự giám định.

Trước đó lúc 11h15 trưa 18/11, tại công trường xây dựng Chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 người thương vong. 

Chiếc cẩu tháp cao mấy chục mét của nhà thầu là Công ty xây dựng Bạch Đằng 5 (Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng) đang thi công tại công trường này bất ngờ chao nghiêng rồi đổ ụp xuống vắt ngang đường. 

Vụ sập cẩu khiến ông Lê Quang Bảy (49 tuổi, trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) đi xe máy ngang qua bị chết tại chỗ, bà Đoàn Thị Tuyến (67 tuổi, trú Nam Định) đi xe đạp bị thương. Anh Vũ Ngọc Long (42 tuổi, nhân viên lái cẩu) cũng bị thương kẹt trong cabin cẩu.

Theo Công an TP Hải Phòng, căn cứ vào kết quả giám định, nếu có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, lực lượng chức năng sẽ khởi tố điều tra theo quy định.

UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư công trình, nhà thầu khắc phục hậu quả, dừng thi công phục vụ điều tra. UBND TP Hải Phòng đã hỗ trợ cho nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG