Giải trí chào năm mới 2022: Nơi rộn rã, nơi dè dặt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không còn nhiều tiệc đếm ngược tập trung đông người do lo ngại bùng phát dịch, các chương trình giải trí Tết dương lịch 2022 bớt rầm rộ hơn mọi năm.

Bỏ tiệc đếm ngược trực tiếp

Tiệc đếm ngược những năm trở lại đây luôn thu hút hàng vạn, cả triệu người ở các thành phố lớn. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, gần như không còn lễ hội đếm ngược nào có thể tổ chức theo hình thức truyền thống. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Hà Nội chỉ tổ chức một số hoạt động trực tuyến chào năm mới: thay vì trực tiếp sẽ ghi hình biểu diễn Rực rỡ sắc xuân phát trên đài Hà Nội vào tối 31/12.

Lãnh đạo thành phố cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trang trí chiếu sáng mặt tiền trụ sở, khách sạn, trung tâm thương mại để thành phố lung linh hơn về đêm trong dịp đón năm mới.

Vũ khúc ánh sáng-Countdown 2022 của VTV là một trong những tiệc đếm ngược quy mô nhất, buộc phải hủy bỏ hình thức trực tiếp. Nhà đài tổ chức ghi hình và phát sóng 22h00 thứ sáu 31/12/2021 trên kênh VTV1, không còn sân khấu trực tiếp để đếm ngược ở bờ Hồ Hoàn Kiếm như mọi năm. Vũ khúc ánh sáng- Countdown 2022 có sự xuất hiện của nhiều nhân vật truyền cảm hứng với những câu chuyện lay động, những niềm tích cực được lan tỏa.

Những người thực hiện dàn dựng chương trình nghệ thuật chủ đề Những con đường, tái hiện bối cảnh TPHCM những ngày giãn cách qua nhạc kịch Phía sau rào chắn. Chương trình có sự tham gia của: Tùng Dương, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Cát Trọng Lý, Anh Tú, Bảo Trâm, Đông Hùng, Sofia, Juky San, Osad, ban nhạc Bức tường, nhóm nhạc Oplus, Da LAB…

Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 trong tình thế chông chênh đến phút chót. Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn năm nay sẽ là hai điểm tổ chức sân khấu đếm ngược để đón chào năm mới 2022, tuy nhiên không còn cảnh hàng triệu khán giả đổ về như trước.

Tới ngày 30/12, BTC vẫn như ngồi đống lửa trước các phương án tổ chức khác nhau, tùy theo diễn biến dịch bệnh. Trong trường hợp TPHCM ở cấp độ 2, chỉ khoảng 1.000 khán giả được vào dự, cấp độ dịch tăng lên cấp 3, cấp 4 thì tiếp tục giới hạn khách mời, thậm chí tính phương án không có khán giả trực tiếp.

Giải trí chào năm mới 2022: Nơi rộn rã, nơi dè dặt ảnh 1

“Vũ khúc ánh sáng-Countdown 2022” được ghi hình thay vì hình thức trực tiếp

Virtual Countdown Lights 2022 được xem là phiên bản “nâng cấp” nhờ công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR-Extended Reality) với ba sân khấu. Cảnh quan ảo được tạo ra bằng cách kết hợp hình ảnh hai biểu tượng là phố đi bộ Nguyễn Huệ và di sản vịnh Hạ Long.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Đông Nhi, Wowy, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương, Thịnh Suy, Wren Evans, Phùng Khánh Linh, Mỹ Anh... Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 sẽ được phát trực tuyến vào 20h30 tối 31/12/2021, kéo dài cho tới 0h 1/1/2022 trên một số kênh, fanpage.

Ít lựa chọn

Người dân không có nhiều lựa chọn chương trình vui chơi, giải trí trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng. Không có pháo hoa tạiTPHCM, thay vào đó là một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tại 10 địa điểm ở các quận, huyện và thành phố trong ngày cuối năm. Người dân có một số lựa chọn như buổi thảo luận La Jeunesse tại Đường sách Nguyễn Văn Bình từ 15h-19h 31/12/2021.

Các diễn giả là doanh nhân, họa sĩ, nhà văn trẻ thảo luận một số vấn đề đang được giới trẻ quan tâm như: Tuổi thanh xuân có giá trị gì trong hành trình một cuộc đời của con người? Những người thành công đã vượt qua những vấp váp đầu đời thế nào? Kinh nghiệm đáng giá bao nhiêu? Tuổi trẻ có nên trả giá, vấp ngã để thành công?

Đêm Người đẹp hát quy tụ hơn 50 nghệ sĩ danh tiếng, vào tối 31/12/2021 và 1/1/2022 tại phòng trà Đồng Dao. Tiệc âm nhạc ấm cúng về mùa xuân, về tình yêu quy tụ ca sĩ Hiền Thục, Quốc Đại, diễn viên Thanh Duy, Kha Ly, các khách mời như NSƯT Trịnh Kim Chi, diễn viên Cát Phượng, MC Quỳnh Hoa…

Giải trí chào năm mới 2022: Nơi rộn rã, nơi dè dặt ảnh 2

Bạn trẻ Đà Nẵng check-in tại triển lãm nghệ thuật sắp đặt “Ô cửa thời gian”

Chương trình giải trí điểm nhấn dịp Tết dương lịch trên truyền hình là Chào năm mới-Hành trình nhiệm màu. Không ghi hình chương trình Chào-VTV Concert như mọi năm, nhà đài kết hợp chương trình nghệ thuật chào năm mới với lễ trao giải VTV Awards 2021-lễ trao giải bị tạm hoãn từ tháng 9 do dịch bệnh bùng phát. Chương trình hứa hẹn là tiệc giải trí hấp dẫn, quy tụ những nghệ sĩ, diễn viên đình đám nhất năm qua trên truyền hình.

Nhà tổ chức tiết lộ có màn kết hợp của dàn diễn viên 11 tháng 5 ngày trong vai trò ca sĩ, nhiều sự biến hóa, đổi vai thú vị khác. Khách mời tham dự gồm Mỹ Linh, Bùi Bích Phương, Hoàng Dũng, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Mỹ Anh, Đinh Hương, GDucky, Phong Windy… Chào năm mới-Hành trình nhiệm màu truyền hình trực tiếp 20h10 tối 1/1/2022.

Điệp viên 007 đổ bộ rạp chiếu Việt

Khán giả Hà Nội tiếp tục lỡ hẹn với loạt phim chiếu rạp trong dịp Tết dương lịch này. Khán giả TPHCM và một số tỉnh, thành khác được thưởng thức bom tấn về điệp viên 007 Không phải lúc chết, phim hành động kinh dị Resident evil: Quỷ dữ trỗi dậy, phim hài gia đình Clifford Chú chó đỏ khổng lồ, phim tình cảm Chúc mừng năm mới. Phim hành động Không phải lúc chết khởi chiếu tại Mỹ từ tháng 9, tới nay mới có thể “đổ bộ” rạp chiếu Việt. Bom tấn này đã thu về hơn 770 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Người nhện không còn nhà vẫn là bom tấn trụ rạp bền bỉ dù đã ra mắt hai tuần nay. Phim vẫn dẫn đầu danh sách phim ăn khách phòng vé Việt Nam, bỏ xa phim hành động khoa học viễn tưởng xếp thứ hai Ma trận: Hồi sinh.

BẢO HÂN

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí

Lãnh đạo Sở VHTT TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết dương lịch 2022, thành phố tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa giải trí để chào năm mới, đồng thời, kỉ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc T.Ư: Đà Nẵng-Khát vọng vươn cao vào tối 30/12, chào mừng năm mới tối 1/1/2022, truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương và các trang mạng xã hội…

Một số hoạt động triển lãm được tổ chức ở khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng, bờ Tây Cầu Rồng. Người dân cũng có thể khám phá Đà Nẵng qua các mô hình check-in độc đáo, mới lạ được bố trí ở công viên hai bờ cầu Rồng, chương trình kéo dài đến ngày 10/1/2022. Đón lễ hội kỳ diệu diễn ra đến ngày 2/1/2022 ở khu vực Nhà hát Trưng Vương gồm các hoạt động sắp đặt không gian cho khách tham gia chụp ảnh với hộp quà cao 15m, biểu diễn âm nhạc. Tuần phim miễn phí tại rạp Lê Độ và các điểm chiếu phim lưu động phục vụ khán giả ở huyện Hòa Vang kéo dài 10 ngày đến hết ngày 5/1/2022. Đà Nẵng cũng phát động cuộc thi phim ngắn với chủ đề Khám phá Đà Nẵng tuyệt vời-Wow Da Nang, sự kiện công bố diễn ra từ 19h ngày 31/12 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

GIANG THANH

MỚI - NÓNG