Giải tỏa áp lực bằng thuốc an thần, nữ sinh suýt mất mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gọi học sinh dậy nhưng thấy cô bé lơ mơ, giáo viên kiểm tra thì phát hiện 10 vỉ thuốc an thần (Rotundin 30mg) mỗi vỉ 10 viên đã bóc hết thuốc. Ngay lập tức nữ sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định, bệnh nhi bị ngộ độc rất nặng.

Ngày 13/3, thông tin từ BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời điều trị cho một trường hợp bị ngộ độc rất nặng. Bệnh nhi là bé gái D.N.B.N (15 tuổi, đang học nội trú tại một trường thuộc địa bàn quận 12, TPHCM).

Giải tỏa áp lực bằng thuốc an thần, nữ sinh suýt mất mạng ảnh 1

Ngộ độc thuốc là tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở tuổi vị thành niên (ảnh minh họa)

Theo bệnh sử, buổi tối trước ngày nhập viện, B.N vẫn tiếp xúc bình thường với giáo viên. Cách nhập viện 3 giờ, cô giáo của trường gọi học sinh dậy thì phát hiện B.N lơ mơ, đờ đẫn. Kiểm tra nhanh trong phòng, giáo viên phát hiện 1 hộp thuốc Rotundin 30mg trên giường của B.N và trong thùng rác có 10 vỉ Rotundin (mỗi vỉ 10 viên) đã bóc hết thuốc.

Ngay lập tức nhà trường đã đưa bệnh nhân cơ sở y tế tại địa phương sơ cứu. Sau chẩn đoán, bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần Rotundin và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu.

Theo BS.Minh Tiến, thời điểm nhập viện bệnh nhi đã mê sâu, chỉ còn 3/15 điểm trong thang điểm đánh giá tình trạng ý thức Glasgow, đồng tử 2 bên không phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã mở nội khí quản cho bệnh nhân thở máy; rửa dạ dày; sử dụng than hoạt để loại bỏ thuốc Rotudin ra khỏi cơ thể; truyền dịch 1,5 nhu cầu cơ bản hàng ngày nhằm bù đắp lượng dịch và điện giải bị mất do ngộ độc.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã dần được cải thiện, tỉnh táo, nhận biết được xung quanh, tự thở khí trời, cai máy thở thành công. Sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhi chia sẻ với bác sĩ nguyên nhân uống thuốc là do phải chịu quá nhiều áp lực. B.N đã được bác sĩ khám và hỗ trợ tư vấn tâm lý giúp vượt qua cú sốc tinh thần.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên, bên cạnh việc học tập văn hóa. Phía nhà trường nên phối hợp với chuyên gia tâm lý học đường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, kịp thời phát hiện các vấn đề tâm lý và hỗ trợ trẻ.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.