Giải quyết mâu thuẫn bằng búa, 2 thanh niên lĩnh 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do có mâu thuẫn nên Phúc rủ Phong ra đầu hẻm đánh nhau, tới điểm hẹn Phúc lấy búa đánh từ phía sau vào người và đầu Phong, làm nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 2 bị cáo, gồm: Nguyễn Minh Phúc (18 tuổi) và Lê Hồng Hào (20 tuổi), cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về tội "Giết người".

Bị hại trong là Danh Thanh Phong (16 tuổi) - bạn của 2 bị cáo.

Giải quyết mâu thuẫn bằng búa, 2 thanh niên lĩnh 14 năm tù ảnh 1

Bị cáo Phúc và Hào (từ trái sang) tại phiên tòa (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, tháng 9/2022, Phúc, Hào và Phong đi chơi cùng nhau, sau đó giữa Phong và Phúc xảy ra mâu thuẫn, nên Phong đánh Phúc (không gây thương tích).

Tức giận vì bị đánh, Phúc rủ Phong ra đầu hẻm đánh nhau. Khi đó, Hào mang theo người một cây búa, thấy 2 bạn chuẩn bị đánh nhau, Hào lấy cây búa cất trong người vứt ra ngoài, Phúc liền lấy giấu trong áo. Khi ra đến điểm hẹn, Phúc liền lấy búa đập 2 nhát vào Phong từ phía sau, một nhát vào người và một nhát vào đầu, làm Phong gục xuống đường bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phúc ném cây búa ở bụi cây gần đó rồi rời khỏi hiện trường. Còn Phong được người dân đưa đi cấp cứu (thời điểm này Phong chưa đủ 16 tuổi). Theo kết luận giám định, Phong bị thương tật 32%.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phúc 5 năm tù, Hào (với vai trò đồng phạm) bị phạt 9 năm tù về tội giết người.

MỚI - NÓNG