Hàng trăm máy điều hòa công nghệ tiên tiến sẽ mang đến bệnh viện một bầu không khí trong lành, khỏe mạnh góp phần đáng kể khắc phục những khó khăn mà đội ngũ y bác sĩ phải đối mặt trong các mùa dịch trước.
Nỗ lực phi thường của ngành y tế trong điều kiện khó khăn mọi bề
Suốt 2 năm qua, ngành y tế Việt Nam căng mình đối đầu với những thử thách chưa hề có tiền lệ. Là lực lượng tuyến đầu trong trận chiến với COVID, đội ngũ y bác sĩ luôn phải đối mặt với vô số căng thẳng, áp lực, và nhất là nguy cơ lây nhiễm thường trực.
Khẩu trang, áo bảo hộ kín mít giữa thời tiết nóng nực, các y bác sĩ không ngại xông pha vào những điểm nóng của dịch bệnh, sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0 hay tiêm vắc-xin xuyên đêm. Tại các phòng cấp cứu, bệnh viện dã chiến, đội ngũ thầy thuốc hồi hộp lắng nghe từng hơi thở của bệnh nhân nặng, giành giật sự sống cho họ từ tay tử thần.
Trong những khoảnh khắc thập tử nhất sinh, bệnh nhân COVID chỉ thấy thấp thoáng những “thiên thần áo trắng” chẳng rõ mặt, tên viết vội trên đồ bảo hộ, giọng nói đủ cả Bắc – Trung – Nam, tận tụy chăm lo cho mình như người thân. Ròng rã từ khoa Hồi sức tích cực này đến bệnh viện dã chiến kia, hết đợt dịch này rồi đợt dịch khác, hàng ngàn bác sĩ, y tá, điều dưỡng… chưa một phút ngơi tay, chùn bước.
Không thể kể hết những khó khăn, thiếu thốn mà ngành y tế Việt Nam phải đối mặt – nhất là ở giai đoạn dịch mới bùng phát khi chưa có vắc-xin hay phác đồ điều trị. Ngoài việc nỗ lực khắc phục khan hiếm thiết bị vật tư điều trị, đội ngũ nhân viên y tế căng mình với 200% sức lực để bảo vệ mạng sống, sức khỏe cho người dân, họ còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện do chưa có hệ thống thông khí đủ tiêu chuẩn.
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một trong những đơn vị tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội, hiện tại, cơ sở Hoàng Mai – cơ sở thứ hai đang điều trị gần 300 bệnh nhân Covid-19. Điều đáng mừng là không có trường hợp lây nhiễm chéo do hệ thống không khí được đầu tư bài bản ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, cơ sở 1 – Tôn Thất Tùng – đã xây dựng hơn 10 năm và rất cần có một hệ thống không khí hiện đại để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân.
“Sống chung” an toàn với COVID-19: nghiêm túc 5K, tránh lây nhiễm chéo
Hiện nay, số ca nhiễm vẫn tăng từng ngày nhưng đa số ở mức độ nhẹ, chỉ cần cách ly, điều trị tại nhà. F0 được cán bộ y tế hướng dẫn chi tiết để tự theo dõi sức khỏe của mình, can thiệp đúng cách để nhanh hồi phục, hạn chế tối đa biến chứng hậu COVID.
Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế đang chăm sóc bệnh nhân nặng, tránh lây nhiễm chéo là yêu cầu bức thiết. Do tính chất đặc thù, bệnh viện luôn tập trung đông người trong không gian kín, môi trường nhiều mầm bệnh, đòi hỏi thiết bị làm sạch không khí phải loại bỏ được tác nhân ô nhiễm, giảm nguy cơ lây lan vi-rút, vi khuẩn.
Đó là mệnh lệnh cấp thiết mà cuộc sống đặt ra, và Panasonic đã nhanh chóng hồi đáp bằng sản phẩm mới độc đáo: máy điều hòa tích hợp công nghệ lọc khí nanoeTM X. Với công nghệ lọc khí nanoe™ X tiên tiến, dòng máy điều hòa này mang đến giải pháp hữu hiệu để cải thiện chất lượng không khí trong gia đình, tại bệnh viện, cũng như các khu vực có không gian kín.
![]() |
Công nghệ lọc không khí nanoe™ X có khả năng ức chế các loại vi rút, vi khuẩn và các chất gây dị ứng |
Được biết, nanoeTM X là các phân tử nước tích điện có kích thước siêu nhỏ chứa các gốc OH tự do, có khả năng hấp thụ Hydro từ các yếu tố gây ô nhiễm, từ đó ức chế hoạt động của vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc, tác nhân gây dị ứng, nhiễm độc hay mùi khó chịu. Tổ chức nghiên cứu toàn cầu về thử nghiệm vi-rút Texcell đã xác minh: trong vòng 8 giờ, điều hòa Panasonic trang bị công nghệ nanoe™ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 ở không gian có thể tích 6,7m3 sau 8 giờ bật điều hòa. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.
Trong những ngày đầu năm 2022, 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội đã được nhận trao tặng 261 điều hòa tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X từ Panasonic trong khuôn khổ dự án “Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện”. Cụ thể, Panasonic sẽ trao tặng và lắp đặt 150 sản phẩm cho bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bộ Công An, 71 sản phẩm cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 40 sản phẩm cho bệnh viện Hữu Nghị. Tổng giá trị cho đợt triển khai này lên tới 8,2 tỷ đồng. Dự án tiếp tục triển khai tại các bệnh viện của Huế và TP. HCM trong tháng 3 tới.
![]() |
Panasonic chính thức khởi động dự án “Nâng cao chất lượng không khí tại Bệnh viện” |
TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: “Dự án này của Panasonic có ý nghĩa rất to lớn không chỉ đối với bệnh viện chúng tôi mà còn những bệnh viện khác trong chương trình – vì mục đích cuối cùng của chúng ta là cung cấp cho người dân Việt Nam những điều kiện tốt nhất về sức khỏe và chất lượng sống.”
Ông Kei Taniguchi, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam chia sẻ thêm: “Mọi sản phẩm, giải pháp mà Panasonic dày công nghiên cứu, tiêu biểu như công nghệ nanoe™ X ứng dụng trên các máy điều hòa trao tặng lần này, đều xuất phát từ sứ mệnh cao nhất là nâng cao chất lượng sức khỏe cho người tiêu dùng. Thông qua Dự án, chúng tôi hy vọng có thể sử dụng những giải pháp tiên tiến, phù hợp nhất của Panasonic nhiều hơn nữa để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng không khí cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện nói riêng và cộng đồng nói chung.”
Dự ánNâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện là hoạt động trách nhiệm xã hội Tập đoàn đầy ý nghĩa của Panasonic mở ra hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam, tiếp tục đóng góp cho một Việt Nam khỏe mạnh toàn diện. Trước đó, Panasonic đã thực hiện nhiều hoạt động đáng chú ý như: hỗ trợ 150 thiết bị phát nanoe™ X lọc không khí và khử mùi trên 150 xe GrabCar Y tế tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, trao tặng 210 tủ lạnh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang; trao tặng 110.000 cây xanh cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh” năm 2021.