Giá vàng đồng loạt 'quay xe' rớt khỏi đỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, giá vàng trong nước rớt khỏi mốc 70 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch ngày 28/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,35– 70 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,2– 69,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 55,05 -55,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.883 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 52,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt 'quay xe' rớt khỏi đỉnh ảnh 1
Giá vàng đồng loạt giảm. ảnh minh hoạ

Vàng thế giới giảm sâu trong bối cảnh những lo ngại về nhu cầu hàng hóa thô giảm mạnh khi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, áp lệnh phong tỏa để ngăn chặn số ca nhiễm mới COVID-19 đang không ngừng tăng.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh hơn cũng tạo áp lực lên thị trường vàng. Trong những tuần gần đây, đồng USD liên tiếp chạm mốc mới do những đồn đoán liên quan đến việc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp tháng 5. Đồng USD đã lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 so với các tiền tệ lớn khác.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm ngày 28/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.140 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.790 -23.100 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.