Giả làm người Hàn Quốc, lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với thủ đoạn lấy tên Hàn Quốc để kết bạn Zalo, giới thiệu là nhân viên phân phối các mặt hàng thực phẩm gồm nước uống, bánh kẹo xuất xứ Hàn Quốc, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo 21 bị hại, chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Tối 16/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ vừa đấu tranh làm rõ đối tượng Đinh Ngọc Long (SN 1991), trú tại tổ 13, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác trinh sát và trình báo của người dân, Phòng PA05 Công an tỉnh phát hiện chị Trần Thị Thu H (SN 1991), trú tại khối 1, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn bị Đinh Ngọc Long lừa đảo chiếm đoạt số tiền 18 triệu đồng.

Giả làm người Hàn Quốc, lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng ảnh 1

Đối tượng Long (bìa phải) khai nhận hành vi lừa đảo tại cơ quan công an -Ảnh: Duy Chiến

Thủ đoạn của Long là gửi lời kết bạn zalo, lấy tên Hàn Quốc (tên tiếng Việt là “Long Phương”), sau đó Long giới thiệu là nhân viên phân phối các mặt hàng thực phẩm gồm nước uống, bánh kẹo xuất xứ Hàn Quốc. Vốn là người cũng đang kinh doanh các mặt hàng trên và đang cần nhập thêm nên chị H đã trao đổi với Long và đồng ý mua số hàng với giá 18 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chị H chuyển tiền Long, y không chuyển hàng mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tại cơ quan công an, đối tượng Long khai nhận, với thủ đoạn tương tự, Long đã thực hiện hành vi lừa thành công 21 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.