Bắt chủ tịch và giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình thực hiện dự án, ông Bùi Đình Hiển và ông Trần Hoàng Hanh đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng…

Sáng 8/9, nguồn tin của PV cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ ông Bùi Đình Hiển (53 tuổi, ngụ TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam) và ông Trần Hoàng Hanh (70 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Trung) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt chủ tịch và giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1

Công an đọc lệnh khám xét đối với ông Trần Hoàng Hanh (áo trắng) và ông Bùi Đình Hiển. Ảnh: H.P

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2020, ông Bùi Đình Hiển ký ủy quyền cho ông Trần Hoàng Hanh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam ký kết các hợp đồng giao thầu dự án trang trại công nghệ cao tại các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Sau đó, hai ông Hiển và Hanh ký hợp đồng cùng hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao và điện mặt trời áp mái tại tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bạc Liêu.

Trong quá trình thực hiện dự án tại ấp Bình Thuận (xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và ấp Ba Ngàn (xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), ông Hiển và ông Hanh đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của ông Hiển, ông Hanh cũng như trụ sở công ty của hai người này tại TPHCM và chi nhánh tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của hai ông này.

MỚI - NÓNG