Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến

TPO - Gia đình và đồng nghiệp đã tổ chức lễ tang và tiễn đưa NSƯT Hoàng Yến về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay (9/7), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 1  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 2

Đúng 9h30, lễ viếng NSƯT Hoàng Yến được tiến hành.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 3  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 4 Gia đình cố nghệ sĩ không kiềm nổi nước mắt trước sự ra đi của người mẹ, người bà thân yêu.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 5  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 6  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 7 Những người họ hàng đã lớn tuổi ở xa nghe tin dữ cũng vội về tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 8  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 9 Nghệ sĩ Xuân Bắc đại diện Nhà hát Kịch đến chia buồn cùng gia đình cố nghệ sĩ.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 10  
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 11 NSND Doãn Châu trĩu lòng khi đến lễ tang của người đồng nghiệp.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 12 Nghệ sĩ Ngọc Thoa rưng rưng xúc động tại lễ tang.
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 13

Nghệ sĩ Phú Đôn vái chào NSƯT Hoàng Yến.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 14

NSND Trung Anh.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 15

Các nghệ sĩ an ủi gia đình bà Vi phim "Của để dành"

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 16

Nghệ sĩ Ngọc Thoa.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 17

Nghệ sĩ Đỗ Kỉ đến lễ tang từ rất sớm và liên tục thở dài khi nhìn di ảnh cố nghệ sĩ Hoàng Yến.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 18
Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 19

NSND Như Quỳnh xót xa người chị, người đồng nghiệp vừa rời cõi tạm.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 20

Diễn viên Quốc Khánh.

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 21

Đạo diễn Trọng Trinh từng hợp tác với nghệ sĩ Hoàng Yến trong một số bộ phim. 

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt NSƯT Hoàng Yến ảnh 22

Nghệ sĩ Minh Hòa nghẹn ngào trong lễ tiễn biệt cố nghệ sĩ Hoàng Yến. 

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội, bà được coi là một trong những nữ nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh phía Bắc Việt Nam.

Sinh thời bà tham gia nhiều bộ phim như “Bao giờ cho đến tháng 10”, “Quà năm mới”, “Hoa xuyến chi”, “Bông sen”,… nhưng tiêu biểu nhất phải kể đến vai bà Vi trong bộ phim truyền hình “Của để dành”.

Theo gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời trong lúc ngủ, từ khoảng 15 - 17h chiều ngày 4/7. Trước đó, sức khoẻ của bà vẫn ổn định và vẫn sinh hoạt bình thường với con cháu. Sự ra đi đột ngột của NSƯT Hoàng Yến khiến các thành viên trong gia đình vô cùng đau đớn.

Trong lần trò chuyện với Tiền Phong mới đây nhất, NSƯT Hoàng Yến tâm sự: “Có lẽ bà Vi là vai diễn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời này. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất. Khi quay phim có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhưng tôi chỉ biết gọi tên nó là đẹp chứ không còn nhớ được nhiều nữa đâu, tôi già rồi mà.Nhưng tôi vẫn nhớ sau khi phim phát sóng, đi ra đường có khán giả chạy đến bảo “Cho con ôm bà một cái, bà diễn thật như chính cuộc sống của mình làm con thuơng quá”.

Mà đâu phải một người, một lần mà có nhiều người cũng từng chạy đến bên tôi bảo vậy. Đến tận bây giờ, lâu lâu đi đâu, nhiều người nhận ra, vẫn gọi tôi với cái tên cũ là “bà Vy bà Vy” rồi đứng nói chuyện chào hỏi rất vui vẻ. Người nghệ sĩ như tôi chỉ cần có vậy là đủ".

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.