Gây sốc, Chelsea tính đổi Hazard lấy Ibrahimovic

Hazard và Ibrahimovic sẽ đổi chỗ cho nhau.
Hazard và Ibrahimovic sẽ đổi chỗ cho nhau.
TPO - HLV Jose Mourinho vừa bất ngờ đánh tiếng sẵn sàng để Eden Hazard gia nhập PSG nếu đội bóng nước Pháp đồng ý để Zlatan Ibrahimovic đầu quân cho Chelsea. Phía PSG có vẻ cũng không ngại thực hiện một thương vụ trao đổi cầu thủ.

Jose Mourinho là một người có tính thù dai, vậy nên khi Eden Hazard buột miệng lên tiếng chỉ trích lối chơi mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha áp dụng cho hai trận bán kết Champions League lượt về với Atletico Madrid, thì coi như tiền vệ người Bỉ này đã tự đặt dấu chấm cho tương lai của mình. Hazard có giỏi đến mấy thì trong mắt Mourinho bây giờ, anh cũng chỉ là “cái gai” đáng ghét và cần phải bị loại bỏ.

Thời gian vừa qua, khi PSG đánh tiếng muốn có Hazard, Mourinho đã không lên tiếng tiếng từ chối hay đồng ý, mà cứ để mọi việc từ từ diễn ra. Trong đầu vị HLV người Bồ Đao Nha đã có những toan tính để sử dụng Hazard sao cho có lợi nhất và giờ thì thời cơ đã đến. Cách đây không lâu, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của PSG đã gây hấn với đội trưởng Thiago Silva.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi Thiago Silva đưa ra yêu sách với Ban lãnh đạo đội chủ sân Parc des Princes. Theo đó, CLB phải chọn 1 trong 2, hoặc anh hoặc Ibra. Nếu giới chủ Qatar giữ lại chân sút người Thụy Điển, Thiago Silva sẽ ra đi, còn nếu đứng về phía anh, thì cần phải tống khứ chân sút người Thụy Điển. Trước yêu sách của trung vệ người Brazil, giới lãnh đạo PSG đã buộc phải cân nhắc.

Thực tế, không phải nhân vật cốt cán nào tại PSG cũng hài lòng với Ibra. Mùa vừa qua, tiền ra sân 45 trận cho đại diện thành Paris và ghi 40 bàn thắng, nhưng cũng chính vì những đóng góp quá lớn mà anh bắt đầu chẳng coi ai ra đi. Không chỉ dọa nạt nhiều đồng đội, Ibra còn từng bật lại cả HLV Laurent Blanc và xỉa xói cả Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

Chưa hết, gần đây anh còn có những phát biểu gây sốc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB.

Trước việc Ibra tạo ra quá nhiều mối bất hòa trong phòng thay đồ của PSG, Mourinho đã lập tức vào cuộc với lời đề nghị, nếu đại gia thành Paris để chân sút này đến với Chelsea, ông sẽ để Hazard ra đi theo chiều ngược lại. Hai bên sẽ trao đổi ngang bằng không đính thêm bất cứ điều kiện nào khác. “Người đặc biệt” rất muốn bổ sung Ibra vào hàng công The Blues và tự tin có thể thuận hóa được anh.

MỚI - NÓNG