Gặp mặt cựu học sinh trường Albert Sarraut

Gặp mặt cựu học sinh trường Albert Sarraut
TP - Hôm qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt của hàng trăm cựu học sinh trường Albert Sarraut sau gần 50 năm khóa học sinh cuối cùng tốt nghiệp.

> Tướng Giáp - Người chiến thắng ở Điện Biên Phủ
> Làm theo lời Bác 'Dĩ công vi thượng'

Về dự hội trường không chỉ có cựu học sinh đến từ ba nước Đông Dương (Việt, Lào, Campuchia) mà có khá đông cựu học sinh người Pháp. Cựu học sinh cao tuổi nhất tham dự cuộc gặp mặt là cụ Jacques Raux, sinh năm 1922. Ngài đại sứ Cộng hòa Pháp Jean Noel Poier cũng tới dự.

Trường Albert Sarraut có nguồn gốc từ trường Paul Bert - vốn được thành lập từ năm 1902 để dạy học cho con em người Pháp. Từ năm 1919, sau khi đã trở thành một trường lớn hoàn chỉnh, trường Albert Sarraut bắt đầu nhận dạy cả con em các quan lại cao cấp Việt, Miên, Lào.

Suốt 46 năm, kể từ 1919 đến 1965, trường dạy học cho hàng chục ngàn học sinh người Việt, trong đó có những người nổi tiếng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, học giả Hoàng Xuân Hãn, triết gia Trần Đức Thảo…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG