Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt – Lào 2017

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên là hoạt động góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào (ảnh: Xuân Tùng)
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên là hoạt động góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào (ảnh: Xuân Tùng)
TPO - Từ ngày 5-10/9, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017 tại Việt Nam. 200 đại biểu thanh niên Lào do đồng chí Sỏn-Thạ-Nu-Thăm-Mạ-Vông, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên là hoạt động góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; ý nghĩa to lớn, quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào; là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hoạt động này cũng là dịp để Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau; tổng kết những kết quả đạt được trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2012-2017, ký kết Thỏa thuận hợp tác mới giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2017-2022.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động như: Đoàn 10 đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào; ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2017-2022. Hội đàm cấp cao giữa Lãnh đạo T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam – Lào. Vẽ tranh khổ lớn kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, tham quan các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa, tìm hiểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; tìm hiệu một số mô hình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cơ sở kinh tế…

Sáng nay (5/9), đã diễn ra lễ đón đoàn 190 đại biểu thanh niên Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Tiếp đó, đoàn hướng về Hà Nội để tham gia nhiều hoạt động giao lưu.

190 đại biểu thanh niên Lào là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực: viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sỹ, vận động viên và thanh niên lực lượng vũ trang.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.