'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đòi nhà đài tăng số tập phát sóng phim "Gặp em ngày nắng". Nhiều người cho rằng kết thúc ở tập 16 có phần hơi chóng vánh.

Nam, nữ chính chưa về bên nhau

Tập cuối phim Gặp em ngày nắng lên sóng tối 22/3. Đây là dự án phim khá khiêm tốn trên sóng giờ vàng với thời lượng 16 tập. Trong tập 15, Huy (Đình Tú) và Phương (Anh Đào) hóa giải hiểu lầm và hẹn gặp nhau. Huy trách Phương lạnh lùng, quay lưng với tình cảm của anh.

Phương bật khóc thừa nhận thích Huy. Tuy nhiên vì Huy quá hoàn hảo nên cô không thể chấp nhận được tình cảm của anh. Cô ấm ức khi người ngoài nói "đũa mốc chòi mâm son".

'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh ảnh 1'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh ảnh 2
Phương thích Huy nhưng ngại hoàn cảnh đối lập.

Sau khi thổ lộ tình cảm Phương bỏ đi, Huy đuổi theo nhưng không được. Cô tủi thân khóc trong đêm vì hoàn cảnh gia đình của cả hai khác xa nhau. Cô quyết định trở về quê mà không báo trước với ai, bố của Phương lại từ quê lên thăm con gái. Huy tới nhà Phương nhưng chỉ gặp bố của Phương.

Bố Phương gặng hỏi Huy về mối quan hệ giữa hai người, đoán chắc Huy có tình ý với Phương. "Cháu là người tốt. Thực ra cháu với Phương không hẳn là bình thường. Cháu chưa làm gì có lỗi với Phương cả", Huy đáp.

Loay hoay một hồi, hai người lại hàn huyên trên bàn nhậu. Bố Phương có thể là người hàn gắn cho bộ đôi. Ở quê, mẹ Phương cũng khuyên con gái: "Đừng sợ yêu sai. Con cứ yêu đi mới biết mình sai hay đúng".

'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh ảnh 3

Bố Phương tâm sự với Huy.

Với diễn biến hiện tại của phim, phải đến tập cuối cùng nam chính, nữ chính mới có thể đối diện và chắc chắn với quyết định tình cảm của mình. Phương cần động lực để tiến đến với Huy, vượt qua rào cản về hoàn cảnh. Huy vốn ấm áp, chu đáo nhưng vì chưa thực sự hiểu Phương nên không quyết liệt giữ được người mình yêu ở lại.

Khán giả sợ kết hụt hẫng

Gặp em ngày nắng không chỉ mang đến chuyện tình trẻ trung, hài hước giữa các nhân vật có hoàn cảnh trái ngược. Phim đề cập nhiều triết lý về tình yêu, tình thân. Một số chi tiết nhỏ về gia đình, cuộc sống của người lớn tuổi gây xúc động cho khán giả.

Phim hấp dẫn từ những tình huống thực tế như xung đột trong gia đình dịp Tết, hành trình tạo dựng sự nghiệp của người trẻ. Chuyện tình cảm giữa nam, nữ chính ít bị ảnh hưởng bởi người thứ ba, rào cản tạo nút thắt cho phim đến từ sự đối lập về hoàn cảnh sống. Đây là mâu thuẫn khá tự nhiên, không gượng ép, nhồi nhét bi kịch khiến khán giả mệt mỏi.

'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh ảnh 4'Gặp em ngày nắng' tập cuối: Khán giả lo kết thúc chóng vánh ảnh 5
Nếu có kết thúc hạnh phúc, Phương và Huy phải đến tập cuối mới chính thức trở thành một đôi.

Cũng bởi vậy mà trên các diễn đàn, nhiều khán giả đòi nhà đài tăng số tập phát sóng. Nhiều ý kiến cho rằng kết thúc ở tập 16 có phần hơi chóng vánh.

Người xem bình luận: "Phim gần hết mà chưa thấy Phương xin lỗi chuyện nói dối, Huy chưa đến thưa chuyện với bố mẹ Phương,... Kết thúc như vậy mới vui, còn trailer tập cuối mang lại cảm giác thiếu trọn vẹn", "Rất mong chờ phim có phần hai, hoặc kéo dài đến tập 20, 22. Đang hay mà lại vội kết thúc"...

Ngược lại, một số ý kiến bày tỏ phim đang giữ phong độ tốt nên dừng lại sau 16 tập là vừa đủ súc tích, vừa đủ logic, cũng đủ lãng mạn, đáng yêu. Nếu cố kéo dài tình tiết, Gặp em ngày nắng lại đi vào vết xe đổ của nhiều phim giờ vàng trước đó.

Phim Người một nhà sẽ nối sóng Gặp em ngày nắng. Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Lê Phong khai thác tình anh em trai, tình thân. Diễn viên Tuấn Tú và Duy Hưng vào vai anh em sinh đôi, trong khi nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà mẹ độc dị của họ.

MỚI - NÓNG