Lạng Sơn:

Gần chục 'nam thanh, nữ tú' thuê khách sạn để 'chơi' ma túy

Năm đối tượng nữ khai nhận cùng sử dụng ma túy và bay lắc trong khách sạn .Ảnh: D. Linh
Năm đối tượng nữ khai nhận cùng sử dụng ma túy và bay lắc trong khách sạn .Ảnh: D. Linh
TPO - Trong lúc đang say sưa bay lắc trong tiếng nhạc chói tai trong phòng nghỉ, nhóm thanh niên bị bắt quả tang với nhiều dụng cụ, tang vật ma túy dạng đá.

Chiều 15/5, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt quả tang 9 thanh niên (4 nam, 5 nữ, tuổi từ 18 đến 25, đều sinh sống trên địa bàn Lạng Sơn) thuê hai phòng nghỉ số 1902 và 1904 trong khách sạn X trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng trái phép các chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 đĩa sứ chứa chất tinh thể màu trắng cùng nhiều viên nén màu xanh cùng một số dụng cụ có liên quan.

Các đối tượng trên khai nhận thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá) sau đó mở nhạc hết cỡ rồi “bay lắc” tập thể.

Hiện công an thành phố Lạng Sơn đã đưa 9 thanh niên về trụ sở để điều tra và xử lý.

Gần chục 'nam thanh, nữ tú' thuê khách sạn để 'chơi' ma túy ảnh 1

Nhóm thanh niên nam tại cơ quan công an .Ảnh: D.Linh

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.