Gần 70 tỷ đồng và trạm bơm… Ba Giọt

Gần 70 tỷ đồng và trạm bơm… Ba Giọt
TP - Trạm bơm Ba Giọt ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán (Đồng Nai) là công trình thủy lợi do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư được xây dựng xong năm 2009 với kinh phí gần 70 tỷ đồng và bàn giao cho huyện Định Quán quản lý sử dụng. Nhưng từ khi đưa vào vận hành, trạm bơm này chỉ bơm nhỏ giọt vì liên tục hư hỏng.
Trạm bơm Ba Giọt

Theo thiết kế, hệ thống trạm bơm Ba Giọt với 3 máy bơm, công suất 450 m3/giờ/máy, cung cấp nước tưới cho khoảng 400 ha cây trồng lâu năm, ruộng lúa ở xã Phú Tân, xã Phú Vinh (huyện Định Quán), và cung cấp nước thô cho Xí nghiệp Nước Tân Định để phục vụ nước sinh hoạt gần 900m3 /ngày cho huyện Định Quán.

Tuy nhiên, từ khi được đưa vào vận hành, trạm bơm liên tục hư hỏng, các máy bơm thay nhau trùm mền, không đảm bảo cung cấp nguồn nước, ảnh hưởng kế hoạch sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Vòng A Sáng, nông dân ở xã Phú Vinh, phản ánh: “Ở đây nhà nào cũng có nhiều đất rẫy, nhưng xưa nay luôn thiếu nước, bà con chỉ sản xuất cây ngắn ngày.

Có trạm bơm cung cấp nước, gia đình tôi và người dân trong vùng chuyển qua trồng cây lâu năm như cà phê, tiêu. Nhưng trồng cây rồi thì thủy lợi liên tục mất nước, hỏi ra mới biết máy bơm hư, mà sự cố này thì xảy ra thường xuyên”.

Ông Nguyễn Văn Lâm, người dân ở xã Phú Vinh, cho biết, nhà có 5 sào ruộng, khi chưa có thủy lợi thì chỉ làm 2 vụ, từ khi có trạm bơm Ba Giọt thì làm thêm được vụ 3, nhưng chưa kịp mừng thì lo ngay ngáy vì nước lúc có lúc không.

Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý và khai thác công trình thủy lợi huyện Định Quán (đơn vị quản lý trạm bơm Ba Giọt) nhận định, tình trạng hư hỏng của trạm bơm là do có vấn đề về kỹ thuật.

Một công trình trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng vừa vận hành đã bộc lộ nhiều sai sót, có 3 máy thì 1 máy đã hỏng không vận hành được.

Ngay việc thiết kế đập dâng nước cũng rất lạ: van xả nước được lắp đặt sâu dưới mặt nước, mỗi khi cần xả nước, nhân viên phụ trách phải lặn xuống nước mở van.

Điều này rất nguy hiểm khi việc mở van xả nước luôn xảy ra trong điều kiện nước lớn, nước lũ.

Huyện Định Quán đã mời các đơn vị liên quan, gồm chủ đầu tư trạm bơm là Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 (thuộc Bộ NN - PTNT); đơn vị thi công là Cty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5; đơn vị tư vấn thiết kế là Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi để xác định nguyên nhân sự cố.

Tổ máy số 1 bị tụt áp, máy chạy rung làm chân ốc máy lỏng; tổ máy số 2 và 3 rung do bệ máy mỏng. Các đơn vị xác định nguyên nhân do thiết bị máy bơm không đồng bộ dẫn đến hư hỏng, do lỗi của đơn vị thiết kế, thi công và chủ đầu tư.

Các đơn vị này đã đồng ý phối hợp và có giải pháp khắc phục triệt để đảm bảo cho 3 tổ máy hoạt động bình thường, kinh phí khắc phục sẽ do đơn vị thi công và chủ đầu tư chi trả.

Ông Lê Hoàng, người phụ trách trạm bơm, cho biết, theo kế hoạch, việc khắc phục trạm bơm phải diễn ra trong tháng 7 và hoàn thành trước ngày 15-8, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai đến thực hiện điều này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.