Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ sỹ Quyền Linh đồng hành hỗ trợ công tác trao tặng lương thực, rau quả, nhu yếu phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện tại TPHCM.
Nghệ sỹ Quyền Linh đồng hành hỗ trợ công tác trao tặng lương thực, rau quả, nhu yếu phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện tại TPHCM.
Ngày 17/7, với sự đồng hành của nghệ sỹ Quyền Linh, hơn 50 tấn gạo, rau quả, mỳ tôm và nhu yếu phẩm được gửi đến các "bếp ăn 0 đồng" nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch ở TPHCM.

Chung tay cùng cả nước và TPHCM đẩy lùi đại dịch COVID-19, tiếp lửa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, ngày 16-17/7, Tâp đoàn Hoa Sen đã triển khai hỗ trợ đợt một, hướng đến các bệnh viện dã chiến, các chiến sỹ y tế đang ở tuyến đầu và những địa chỉ hoàn cảnh khó khăn đang cách ly y tế.

Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 1

Trong đợt 1, Tập đoàn Hoa Sen hỗ trợ gần 50 tấn gạo, rau quả, nhu yếu phẩm

Hoa Sen phối hợp với Sở GTVT TPHCM, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên tổ chức trao tặng hơn 21 tấn gạo, 10 tấn rau củ quả, 11 tấn gồm mì và các gia vị thiết yếu đến 7 điểm bếp ăn thiện nguyện (công suất hơn 30.000 suất ăn miễn phí/ngày).

Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 2
Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 3

Cụ thể, các “bếp ăn 0 đồng” đang triển khai là: Bếp thiện nguyện Trung tâm công tác xã hội thanh niên, Bếp thiện nguyện Mãn Tự Vegan - Chùa Vĩnh Nghiêm; Bếp thiện nguyện Chùa Giác Ngộ; Bếp thiện nguyện Sư Cô Tuệ Phước; Bếp thiện nguyện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Bếp thiện nguyện Chùa Tường Nguyên và Bếp thiện nguyện Suối Mát Từ Tâm.

Cũng trong đợt này, Hoa Sen cũng tổ chức 8 điểm phát quà, nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, với mong muốn “San sẻ yêu thương – Chung tay cùng vượt qua đại dịch” tại Bệnh viện nhi đồng 3, cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Quận Phú Nhuận, Quận Bình Tân.

Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 4
Rau quả, thực phẩm là thứ thiết yếu với người dân đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại TPHCM

Chia sẻ về chương trình thiện nguyện lần này, đại diện Tập đoàn Hoa Sen cho biết: Hành trình của chuyến xe nhân ái chạy liên tiếp 30 tiếng từ Gia Lai về đến TPHCM. Do trên đường đi phải vừa mua hàng, bốc hàng, vừa phải trải qua các trạm test COVID-19 theo đúng quy định bắc buộc và các tài xế thay phiên nhau không có thời gian xe được nghỉ.

Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 5

Dự kiến, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ có đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm đợt hai cho người dân khó khăn ở vùng dịch.

“Khi xe hàng đã về đến TPHCM lúc 21h30 tối hôm qua, gánh nặng trên vai của chúng tôi đã giảm đi một phần. Chúng tôi mỗi người một tay cùng san sẻ hàng hoá, chia nhỏ cho các bếp sẵn để kịp sáng hôm nay kịp giao. Xong việc chia đều cho các bếp cũng đã quá 24 giờ rồi và các bác tài xế xe tải nhỏ sẽ phải xuất phát trước 4 giờ sáng để vào trung tâm Quận 1 trước giờ cấm tải xe vào trung tâm bắt đầu cho các chuyến hàng nhân ái”, đại diện Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ.

Gần 50 tấn lương thực, rau quả hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM ảnh 6

Việc sang tải, đóng gói, vận chuyển các bộ phận phải làm gấp rút để hỗ trợ người dân kịp thời

Dự kiến, Hoa Sen sẽ triển khai hoạt động thiện nguyện đợt hai trong thời gian tới. Trước đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã chung tay hỗ trợ 6 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương, nơi các nhà máy, văn phòng của Tập đoàn đang hoạt động.

MỚI - NÓNG