Gần 300 đội đến từ hơn 40 quốc gia đăng ký tham gia Army Games 2021

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS
TPO - Theo Tass đưa tin, năm nay đã có đến 277 đội đến từ hơn 40 quốc gia đăng ký tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021, trong đó có nhiều quốc gia lần đầu tham dự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 3/6: "Bốn quốc gia, gồm: Burkina Faso, Indonesia, Peru và Saudi Arabia sẽ lần đầu tiên tham gia các cuộc thi,"

Tính đến ngày 1/6, đã có 277 đội từ hơn 40 quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia Army Games 2021, Bộ cho biết.

Các cuộc thi quân sự sẽ diễn ra trên lãnh thổ của một số quốc gia. Nga sẽ tổ chức 16 cuộc thi trong khi Belarus, Trung Quốc và Iran sẽ tổ chức 3 cuộc thi mỗi nước.

Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ sẽ đăng cai tổ chức 2 nội dung thi đấu trong khi Algeria, Armenia, Serbia và Qatar sẽ tổ chức 1 nội dung thi đấu.

Công tác chuẩn bị cho Hội thao Quân sự quốc tế đã bước vào giai đoạn cuối. "Vào ngày 3/6/2021, hội nghị lập kế hoạch quốc tế lần thứ 3 cuối cùng được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Đại hội Patriot với sự tham gia của đại diện các quốc gia tổ chức Army Games, quân đội và các đoàn ngoại giao", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao dự kiến được tổ chức bên lề hội thao như: Trưng bày triển lãm văn hóa tại Nhà hữu nghị, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức một số trò chơi dân gian, giao lưu thể dục thể thao...

Army Games 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/8 đến ngày 4/9. Việt Nam đăng cai hai nội dung thi đấu "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Army Games 2021.

Theo TASS
MỚI - NÓNG