Gần 2 vạn người làm việc trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình

Gần 2 vạn người làm việc trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình
TP - Lần đầu tiên lĩnh vực phát thanh – truyền hình được đưa vào sách trắng về CNTT-TT ở VN nhằm cung cấp bức tranh tổng quát trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết tại buổi họp báo phát hành sách trắng CNTT-TT năm 2012 hôm qua 4-9.

VN hiện có 67 đài phát thanh - truyền hình, 47 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất và ba nhà cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh.

Trong đó, VSTV (Công ty Truyền hình Vệ tinh số của Đài Truyền hình VN) chiếm thị phần lớn nhất với 60% thị phần cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh số, 48% thị phần cung cấp dịch vụ truyền hình cáp. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tăng mạnh qua các năm.

Tính đến năm 2011, VN có hai triệu rưỡi thuê bao truyền hình cáp, trên hai triệu thuê bao truyền hình số mặt đất. Tổng lao động trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình ở VN hiện nay là gần hai vạn người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG