Gần 150 người ở Vĩnh Long bị chó, mèo cắn trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/2, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, từ mùng 2 đến mùng 7 Tết Quý Mão, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long đã tiếp nhận 148 trường hợp đến tiêm dại vì bị chó, mèo cắn do sơ ý khi đi chúc Tết.

Trong tháng 1/2023, toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.924 lượt tiêm phòng bệnh dại, tăng 768 lượt so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong tháng 12/2022 tăng 509 lượt.

Nguyên nhân nhiều người bị chó, mèo cào, cắn có thể do người dân đi chúc Tết sơ ý nên bị vật nuôi của gia chủ tấn công.

Ngành Y tế Vĩnh Long khuyến cáo, sau khi bị chó mèo cào, cắn người dân nên đến trung tâm tiêm chủng để tiêm ngừa, không được chủ quan vì bệnh dại không có thuốc đặc trị mà chỉ phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin. Người bị chó, mèo cắn, cào, liếm buộc phải tiêm ít nhất 5 mũi vắc xin ngừa bệnh dại.

Đối với các hộ nuôi chó, mèo cần quản lý chặt chẽ vật nuôi. Tránh thả rông ngoài đường có thể gây nguy hiểm cho người khác. Khi có đông người phải rọ mõm vật lại để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

MỚI - NÓNG