Gã trai đuổi theo bé gái 7 tuổi vào buồng để làm bậy

Ngày 14/10, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Văn Toàn (36 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi) là tu sĩ trông coi Dinh Cố ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Bà có nhận nuôi Nguyễn Ngọc Hạnh (7 tuổi) cùng 2 bé trai là Hiếu và Khoa.

Khoảng 0h30 ngày 21/5, sau khi uống rượu, Toàn đến Dinh Cố tìm chỗ ngủ và thấy 3 cháu bé đang nằm trên giường. Dục vọng trỗi dậy, Toàn liền ôm cháu Hạnh và dùng tay sàm sỡ khắp người bé gái.

Lúc này, Hạnh và Hiếu giật mình thức dậy. Thấy có người lạ đột nhập nên hoảng sợ bỏ chạy sang phòng bên cạnh nhưng Toàn vẫn đi theo và đuổi Hiếu ra ngoài. Tiếp đó, gã “yêu râu xanh” dùng vũ lực khống chế bé gái mới 7 tuổi để hiếp dâm.

Cháu Hạnh đau đớn chống cự và vùng chạy thoát ra ngoài. Sợ bị phát hiện nên Toàn lấy xe đạp bỏ về nhà. Đến sáng, cháu Hạnh kể lại chuyện bị xâm hại cho bà Thu biết, bà này liền làm đơn tố cáo lên công an.

Theo Hoàng Phúc - Khắc Thành

Theo Zing
MỚI - NÓNG