Ga Nha Trang sẽ được xây dựng thành công viên và bảo tàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Khánh Hoà đề xuất mở rộng thành phố Nha Trang thêm 880 ha và quy hoạch phát triển ga Nha Trang theo hướng công viên gắn với bảo tàng lịch sử.

Bảo tồn di tích ga Nha Trang

Ngày 28/12, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. Theo quy hoạch, Nha Trang sẽ có 14 phân khu phù hợp với đặc điểm hiện trạng, tiềm năng phát triển riêng để mỗi khu phát triển một cách năng động, có bản sắc. Tại phân khu 1 là khu vực trung tâm ven biển và phía Nam sông Cái Nha Trang sẽ được thúc đẩy xây dựng công viên quảng trường, gắn với đô thị trung tâm.

Ga Nha Trang sẽ được xây dựng thành công viên và bảo tàng ảnh 1

Ga Nha Trang hiện nằm ở khu vực trung tâm TP. Nha Trang. Ảnh: Công Hoan.

Trong phân khu 1, tỉnh Khánh Hòa hướng tới việc chuyển đổi chức năng ga Nha Trang (sau năm 2030), phát triển công viên gắn với bảo tàng tại ga Nha Trang. Địa phương có ý tưởng sẽ tổ chức tuyến phố đi bộ tại khu vực đường ray hiện hữu, bố trí dãy phố ở kết hợp dịch vụ đan xen khoảng sân công cộng tạo các điểm dừng chân, giao lưu cộng đồng.

Vào giữa năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đóng góp ý tưởng hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang với việc duy trì ga Nha Trang hiện vẫn là ga hành khách, còn ga hàng hóa được dời đến xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang (cách ga cũ khoảng 6km). Nhà ga Nha Trang là di tích lịch sử nên sẽ được tỉnh ưu tiên quy hoạch thành không gian kiến trúc để bảo tồn, cảnh quan kết nối công viên 23/10. Không gian nơi đây hứa hẹn kết hợp các hoạt động thương mại, dịch vụ và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng trong khu vực ga Nha Trang hiện hữu.

Ga Nha Trang sẽ được xây dựng thành công viên và bảo tàng ảnh 2

Ga Nha Trang cũng là di tích lịch của tỉnh Khánh Hoà. Ảnh CÔNG HOAN.

Quy hoạch mở rộng Nha Trang thêm 880 ha

Theo đồ án này, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Nha Trang có tổng diện tích khoảng 27.500 ha,trong đó khoảng 26.600 ha thuộc TP. Nha Trang và mở rộng khoảng 880 ha thuộc các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh của huyện Diên Khánh.

TP. Nha Trang sẽ trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; đô thị hạt nhân, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và là trung tâm kinh tế, du lịch của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, có vai trò và vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. Đến năm 2030, quy mô dân số của thành phố khoảng 640.000 người và đến năm 2040 khoảng 780.000 người.

Ga Nha Trang sẽ được xây dựng thành công viên và bảo tàng ảnh 3

Khu vực phía Đông thành phố Nha Trang hiện nay. Ảnh T.N

Trong định hướng phát triển hệ thống giao thông thành phố sẽ mở rộng đoạn tuyến qua núi Cù Hin về phía núi thêm 7m, đủ bề rộng bố trí giao thông công cộng, 6 làn xe cơ giới. Đồng thời, quy hoạch cũng hướng đến việc xây dựng hầm qua núi Cù Hin. Bên cạnh đó, TP. Nha Trang sẽ kết nối đường Võ Nguyên Giáp với đường trục chính tại khu đô thị sân bay Nha Trang cũ; xây dựng đường qua núi Hòn Rớ kết nối đường Trần Phú và đường Nguyễn Tất Thành qua cầu An Viên…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, đồ án quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 là công cụ quan trọng và cần thiết để triển khai phát triển TP. Nha Trang trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.