Francesco Molinari lần đầu vô địch The Open

 Francesco Molinari
Francesco Molinari
TP - Ở tuổi 35, Francesco Molinari trở thành người Italy đầu tiên đăng quang tại một sự kiện major. Nhà vô địch The Open hy vọng anh sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Italy làm được điều đặc biệt như vậy.

Sau 4 ngày tranh tài kịch tính, giải major thứ ba trong năm đã tìm được nhà vô địch xứng đáng. Với tổng điểm -8, cách hai gậy so với các golfer xếp sau, Francesco Molinari trở thành nhà tân vô địch The Open. Ở tuổi 35, Molinari có danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất trước đó của anh là vị trí thứ 2 tại PGA Championship năm ngoái.  

Với chiến thắng này,  Molinari sẽ bỏ túi hơn 1,4 triệu bảng và lên hạng 6 thế giới. Thế nhưng, trên tất cả, Molinari đã đi vào lịch sử với tư cách là golfer người Italy đầu tiên đăng quang tại một giải major. Golfer 35 tuổi hy vọng anh sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Italy làm được điều đặc biệt như vậy.

Molinari nói: “Thật tuyệt vời với chức vô địch major đầu tiên. Tôi hy vọng rằng sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đang xem trên truyền hình hôm nay, như tôi đã từng chứng kiến Costantino Rocca, thi đấu hồi năm 1995”. Trước đó, Costantino Rocca từng suýt chút nữa vô địch The Open 1995, nhưng cuối cùng để thua John Daly tại trận play-off.

Chức vô địch của Molinari càng có ý nghĩa hơn khi mà anh dường như bị lãng quên trong suốt giải đấu bởi mọi sự chú ý đều đổ dồn về những golfer “hot” như Tiger Woods, Justin Rose hay Rory McIlroy. Dù không có vòng thi đấu nào thực sự nổi trội nhưng chính sự ổn định đáng kinh ngạc của Molinari đã giúp anh lên ngôi một cách ngoạn mục. Trong hai ngày thi đấu cuối tuần, golfer 35 tuổi không mắc bogey nào ở 37 hố cuối.

Sự nghiệp của Molinari đang thăng hoa rực rỡ thời gian gần đây. Hồi cuối tháng 5, anh đánh bại McIlroy để vô địch BMW PGA Championship, rồi đoạt ngôi vị Á quân tại giải Italian Open sau đó một tuần. Sau khi cán đích ở vị trí thứ 25 tại US Open, golfer người Italy giành danh hiệu Quickens Loans. Anh hoàn tất hat-trick vô địch chỉ trong 2 tháng bằng việc đăng quang tại sự kiện major danh giá -The Open.

Trong khi đó, “Siêu hổ” Tiger Woods cũng đang đánh dấu sự trở lại đáng kinh ngạc sau khi một thời gian dài nghỉ thi đấu bởi những ca phẫu thuật chấn thương lưng và những vấn đề cá nhân. Anh có mở màn khá tốt, thậm chí vươn lên dẫn đầu sau khi kết thúc 9 hố. Thế nhưng lỗi double bogey hố 11 và bogey hố 12 khiến golfer 42 tuổi kết thúc giải với tổng -5 gậy, xếp hạng 6 chung cuộc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.