FIFA hủy kết quả trận ra mắt của Adnan Januzaj

Lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia của Adnand đã không được như ý. Ảnh: EPA.
Lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia của Adnand đã không được như ý. Ảnh: EPA.
Ngôi sao đang lên của Man Utd đã có trận ra mắt đội tuyển Bỉ trong chiến thắng 5-1 trước Luxemboug. Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã không được ghi nhận do vi phạm luật giao hữu quốc tế.

Trận đấu diễn ra ngày 27/5, trong kế hoạch tập luyện của đội tuyển Bỉ chuẩn bị cho World Cup 2014.

HLV Marc Wilmots đã mắc sai lầm khi sử dụng đến bảy quyền thay người (năm trong hiệp một và hai trong hiệp hai). Theo quy định của FIFA, một đội bóng chỉ có tối đa sáu lần thay đổi nhân sự trong một trận giao hữu.

Do đó, chiến thắng 5-1 của tuyển Bỉ không được công nhận và cập nhật lên bảng xếp hạng của FIFA - nơi họ đang đứng thứ 12.

Điều đó đồng nghĩa với việc hat-trick của tiền đạo thuộc biên chế Chelsea Romelu Lukaku sẽ bị xóa bỏ, trong khi thủ môn Sammy Bossut và Adnan Januzaj về mặt lý thuyết cũng chưa có trận đấu ra mắt trong màu áo tuyển Bỉ.

Hai pha lập công đến từ cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Tottenham Nacer Chadli và cựu tiền vệ của Chelsea Kevin De Bruyne dĩ nhiên cũng không được FIFA công nhận.

Januzaj năm nay 19 tuổi, là một trong những tài năng sáng giá nhất của Man Utd hiện nay. Mùa vừa qua anh thường xuyên có mặt trong đội một và luôn được kỳ vọng mỗi khi vào sân.

Do nguồn gốc phức tạp, khi ông bà và cha mẹ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Januzaj có quyền khoác áo một trong những đội tuyển Albania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Serbia, nhưng cuối cùng anh chọn thi đấu cho đội tuyển Bỉ - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Januzaj cũng có quyền thi đấu cho tuyển Anh, nếu chưa thi đấu cho đội tuyển nào và ở lại đây trên năm năm.

Tại vòng chung kết World Cup 2014, Januzaj cùng các đồng đội nằm tại bảng H với sự góp mặt của Algeria, Nga và Hàn Quốc.

Theo Lục Vũ

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...