FBI điều tra bê bối liên quan đến Quỹ Clinton

FBI khám xét nhà ở của ông Cain, người được cho là đã gửi các thông tin quan trọng đến Quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ
FBI khám xét nhà ở của ông Cain, người được cho là đã gửi các thông tin quan trọng đến Quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ
TPO - Hàng chục nhân viên FBI đã lục soát nhà của một chủ thầu trong vòng sáu giờ. Người này được cho là đã gửi thông tin về những bê bối của Quỹ Clinton đến Quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ.

Các nhân viên FBI đã lục soát nhà của Dennis Nathan Cain, nhân vật được cho là đã gửi các thông tin về vụ bê bối này, yêu cầu được xem các tài liệu mà ông này đã gửi đến Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ và Tổng thanh tra Bộ Tư pháp.

Người phát ngôn FBI Dave Fitz xác nhận cơ quan này đã thực hiện vụ việc "được tòa án chấp thuận", đồng thời không đưa ra phát biểu gì thêm. Trong khi thẩm phán Liên bang Stephanie A. Gallagher thuộc Tòa án quận Baltimore cáo buộc ông Cain "đã đánh cắp tài sản quốc gia".

Các nhân viên FBI tập trung tìm tài liệu có liên quan đến ông Robert Mueller, hiện tại là cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, liệu có dính líu đến vụ việc nghi vấn Nga tác động đến kết quả bầu cử Mỹ, mà ông Donald Trump đã thắng cử hồi 2016. Trước đó, FBI đã không thể tìm ra chứng cứ khi điều tra công ty Uranium One, vốn nắm giữ hơn 20% trữ lượng urani của Mỹ, được bán cho đối tác Nga Rosatom từ năm 2010.

Kể từ đó, đã có nhiều bằng chứng về nghi vấn hối lộ, khi Quỹ Clinton đã nhận hàng triệu USD từ bê bối này. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa còn nhấn mạnh vào khoản phí 500.000 USD mà cựu Tổng thống Bill Clinton nhận khi phát biểu ở Moscow, đặt ra nghi vấn rằng liệu gia đình vị cựu Tổng thống có chịu ảnh hưởng từ phía Nga?

Vào tháng tư năm nay, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions chất vấn về việc điều tra công ty Uranium One và bê bối sử dụng email của bà Hillary Clinton, thì vụ việc thứ hai đã được báo cáo chi tiết bởi Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz, trùng hợp thay, đã nhận bằng chứng từ Cain. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.