Eriksen tạm thời qua cơn nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
Eriksen tạm thời qua cơn nguy kịch
TPO - Trong trận đấu đầu tiên ở bảng B EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan diễn ra vào lúc 23h ngày 12/6, sự cố kinh hoàng bất ngờ ập đến với tiền vệ tài hoa của nước chủ nhà, Eriksen. Tuy nhiên, cầu thủ này đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Trong pha bóng không có gì đặc biệt ở phút 43, Eriksen bất ngờ mất ý thức và đổ gục xuống sân. Khi đó, tiền vệ này đang đi bộ để chờ quả ném biên của đồng đội và không có va chạm với bất cứ ai. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Eriksen đã hồi tỉnh sau khi được ép tim CPR.

Trận đấu ban đầu có nguy cơ bị hoãn nhưng cả hai đội đã đồng ý tiếp tục thi đấu tại đúng thời điểm xảy ra sự cố nghiêm trọng trên. Theo hãng thông tấn AFP tại Đan Mạch, tiền vệ Eriksen đã có thể gọi video với đồng đội mình. Trong khi đó, đài truyền hình Đức ZDF Sportstudio tiết lộ rằng chính Eriksen nói với đồng đội hãy tiếp tục thi đấu từ trong bệnh viện. Thông tin Eriksen tỉnh lại và gọi điện cho các đồng đội đã được giám đốc thể thao Peter Moller của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận.

"Cậu ấy gục xuống và được cấp cứu ngay trên sân. May mắn thay, Eriksen đã tỉnh táo khi rời sân vận động. Chúng tôi đã liên lạc với Eriksen và để các cầu thủ nói chuyện với cậu ấy. Đó là tin tốt, các cầu thủ Đan Mạch thi đấu vì cậu ấy. Tôi xin gửi những lời thăm hỏi đến với cha mẹ của Eriksen và gia đình cậu ấy", giám đốc thể thao Peter Moller cho biết.

Bên cạnh đó, giám đốc điều hành Inter Milan Giuseppe Marotta cho biết Eriksen đã gửi một tin nhắn tới các đồng đội Inter sau khi ổn định sức khỏe.

“Các cầu thủ rất thân thiết và tất cả chúng tôi ngay lập tức liên lạc với nhau sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Tôi không muốn nói gì thêm vì tôn trọng thời gian điều trị của cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng 10 phút trước, chính Eriksen đã gửi một tin nhắn trong nhóm chat nội bộ của chúng tôi và điều này khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa các cầu thủ”, Giuseppe Marotta nói thêm.

MỚI - NÓNG