Emma Watson mặc phản cảm gặp cựu Phó Tổng thống Mỹ gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Emma Watson đã gặp cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore để thảo luận về biến đổi khí hậu.

Không chỉ nổi tiếng thế giới, Emma Watson từ lâu được biết đến là ngôi sao có ý thức về môi trường. Hôm 19/10, nữ diễn viên “Harry Potter” đã tham gia sự kiện Climate Reality do cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore tổ chức tại Edinburgh, Scotland. Tại đây, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng đã thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Emma Watson gặp Al Gore để thảo luận về biến đổi khí hậu. Cô tiết lộ, cựu Phó Tổng thống Mỹ là một trong những thần tượng của cô.

Đến với sự kiện về khí hậu, Emma Watson mặc bộ váy hai mảnh nền trắng hoa xanh của nhà thiết kế người Anh Emilia Wickstead, với chân váy midi cạp cao và chiếc áo ngắn cũn, lộ nội y đen bên trong.

Điểm đặc biệt của bộ váy là vải thân thiện với môi trường. Trên Instagram cá nhân, Emma đăng ảnh chụp trang phục này và gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế. “Cảm ơn Emilia đáng yêu đã làm cho tôi tác phẩm tuyệt đẹp này. Nó được làm thủ công ở London, sử dụng loại vải gồm 62% sợi tái chế có nguồn gốc địa phương, được dệt và in ở Ý. Tôi sẽ mặc bộ đồ này rất nhiều”, cô viết.

Emma Watson mặc phản cảm gặp cựu Phó Tổng thống Mỹ gây tranh cãi ảnh 1

Bộ váy của Emma Watson làm từ sợi tái chế.

Tuy nhiên, chính set váy áo này khiến nữ diễn viên 31 tuổi trở thành chủ đề gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Người hâm mộ khen Emma vừa hợp thời trang, vừa có ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, bộ đồ còn giúp “cô phù thủy nhỏ Hermione” tôn được vóc dáng mảnh mai, cơ bụng săn chắc. Một số đánh giá cao Emma sử dụng tầm ảnh hưởng của mình giúp quảng bá đồ thủ công của quê nhà.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng, dù bộ đồ mang ý nghĩa tốt đẹp, nhưng liệu phong cách khoe “da thịt” có phù hợp với một sự kiện nghiêm túc không. “Tôi thích chiếc váy vì nó được làm từ vải tái chế, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn thứ gì đó đủ dài để che nội y khi gặp Al Gore”, một dân mạng bình luận.

Emma Watson mặc phản cảm gặp cựu Phó Tổng thống Mỹ gây tranh cãi ảnh 2

Emma gây tranh cãi vì chiếc áo quá ngắn.

Vài ngày trước Climate Reality, Emma tham dự Lễ trao giải Earthshot Prize – sự kiện thảm đỏ đầu tiên người đẹp góp mặt kể từ năm 2019. Tại đây, người đẹp sinh năm 1990 cũng mặc trang phục theo phong cách bền vững. Cụ thể là chiếc áo trắng hở lưng của nhà thiết kế người Mỹ gốc Anh Harris Reed được làm từ 10 chiếc đầm cưới tái chế.

Emma Watson mặc phản cảm gặp cựu Phó Tổng thống Mỹ gây tranh cãi ảnh 3

Emma trung thành với phong cách bền vững.

Được biết, Emma từng hứa vào năm 2015, tất cả trang phục thảm đỏ trong tương lai của cô sẽ sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.

Theo Page Six, Hollywood Life
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.