Em gái ông Kim Jong-un tái xuất sau tin đồn ‘không còn sống’

Bà Kim Yo-jong. Ảnh: AP
Bà Kim Yo-jong. Ảnh: AP
TPO - Với việc đưa ra phát ngôn chỉ trích Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un – bà Kim Yo-jong – đã xua tan tin đồn “không còn sống” sau khi “biến mất” từ cuối tháng 7.

Đáp trả tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha, bà Kim Yo-jong cho biết Ngoại trưởng Kang sẽ phải “trả giá đắt” cho những phát biểu “thiếu thận trọng của mình”.

“Những nhận xét liều lĩnh mà Ngoại trưởng Kang đưa ra có thể xuất phát từ việc bà ấy mong muốn làm nguội lạnh thêm mối quan hệ đang đóng băng giữa hai miền Triều Tiên”, bà Kim Yo-jong nói. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói của bà ấy. Bà ấy có thể sẽ phải trả giá đắt cho việc này.”

 Trước đó, tại Hội nghị Đối thoại An ninh Manama IISS hàng năm, bà Kang nói “thật khó tin” khi Triều Tiên chưa ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào.

 “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Triều Tiên đang tập trung vào việc kiểm soát một căn bệnh mà họ nói rằng họ chưa có ca nhiễm. Điều này có chút kì lạ”, bà Kang nói.

 Em gái Chủ tịch Kim Jong-un, cũng là một quan chức cấp cao của Triều Tiên, xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào ngày 27/7.

 Việc bà Kim Yo-jong “biến mất” bí ẩn làm nảy sinh nhiều đồn đoán. Trong đó có cả tin đồn cho rằng bà không còn sống.

 Trước đó, truyền thông phương Tây từng dự đoán bà Kim sẽ sớm tiếp quản vị trí của anh trai do ông Kim Jong-un gặp vấn đề về sức khỏe.

 Triều Tiên không phản hồi về thông tin này, thay vào đó, vẫn tiếp tục đăng tải thông tin, hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un nhằm chứng minh ông Kim vẫn đang khỏe mạnh bình thường.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.