Ecopark thần tốc hoàn thiện 'siêu biệt thự đảo'

Ecopark Grand The Island chính thức khởi công vào đầu tháng 1/2019 và hoàn thành đúng tiến độ 3 nhánh đảo đầu tiên trước tết
Ecopark Grand The Island chính thức khởi công vào đầu tháng 1/2019 và hoàn thành đúng tiến độ 3 nhánh đảo đầu tiên trước tết
Với tốc độ hoàn thiện thần tốc, những căn biệt thự đảo Ecopark Grand The Island đầu tiên sẽ kịp tiến độ để bàn giao nhà cho gia chủ ngay trước Tết Nguyên Đán.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhịp độ công việc tại dự án Ecopark Grand The Island luôn được triển khai một cách rốt ráo, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Hiện các căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng trước khi bàn giao cho những khách hàng đầu tiên.

Ngay từ khi chính thức giới thiệu ra thị trường vào tháng 6/2018, Ecopark Grand – The Island đã khách hàng đặc biệt quan tâm và giới chuyên môn đánh giá cao. Tại lễ mở bán gần nhất diễn ra cuối tháng 11, chủ đầu tư bán hết toàn bộ quỹ căn giới hạn cho lần mở bán này ngay tại sự kiện.

Với tổng diện tích rộng hơn 60 ha, nhưng diện tích dành cho cây xanh - mặt nước lên tới 62%, Ecopark Grand – The Island sở hữu không gian xanh khoáng đạt hiếm có với mật độ xây dựng tiêu chuẩn resort. Đây là dòng sản phẩm bất động sản thượng lưu của thương hiệu Ecopark, nơi 100% các căn biệt thự được xây dựng trên những nhánh đảo vươn ra giữa mặt nước lấy cảm hứng từ Đảo Cọ kỳ vỹ tại Dubai.

Ecopark thần tốc hoàn thiện 'siêu biệt thự đảo' ảnh 1 Ecopark Grand The Island có diện tích dành cho cây xanh - mặt nước lên tới 62%.

Để tương xứng với không gian đẳng cấp của Ecopark Grand – The Island, những tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới Humphreys & Partners (USA), Darkhorse (Australia) và kiến trúc sư người Nhật Niida Takashi đã kiến tạo nên những kiệt tác biệt thự dựa trên sự nghiên cứu, am hiểu sâu sắc về cộng đồng thượng lưu châu Á.

Dự án có tới 7 lựa chọn về diện tích, từ biệt thự song lập 270m2 đến biệt thự đơn lập rộng tới 1.500m2. Mật độ xây dựng của tất cả các căn biệt thự chỉ xấp xỉ 18%, được thiết kế với không gian sinh hoạt 3 tầng rộng thoáng, nhìn thẳng ra mặt hồ xanh ngọc bích.

Các căn biệt thự sẽ được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, sở hữu từ 4 phòng ngủ trở lên, có khu để xe rộng đủ vừa hai xe sang, bến thuyền riêng, và sân vườn vươn ra sát mặt nước. Gần đây, thiết kế Ecopark Grand – The Island của Darkhorse đã được vinh danh tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 với danh hiệu “Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất Việt Nam”.

Ecopark thần tốc hoàn thiện 'siêu biệt thự đảo' ảnh 2 Các căn biệt thự Ecopark Grand gây ấn tượng trong từng chi tiết nhỏ.

Dòng sản phẩm này sẽ là “mảnh ghép” hoàn hảo của bức tranh khu đô thị phức hợp có tổng vốn đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD mà Ecopark đang nỗ lực triển khai.

Những chủ nhân đầu tiên chính thức nhận bàn giao biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island trong đợt này cũng sẽ là những cư dân đầu tiên được tận hưởng các dịch vụ và đặc quyền thượng lưu tại Clubhouse Ecopark Grand- The Island như bể bơi vô cực ngoài trời 4 mùa, được đưa đón bằng du thuyền sang trọng và siêu xe Maybach, có nhân viên concierge phục vụ riêng từng gia đình…

Ngoài ra, biệt thự đảo còn kết nối hoàn hảo với các tiện ích đẳng cấp nội khu như Học viện Golf quốc tế Els Performace Academy, Đại học Anh Quốc Việt Nam, bệnh viện Y khoa Tokyo, sân golf 18 hố và công viên sinh thái, giải trí ven vịnh thủy với đường dạo 5 giác quan, công viên thiên nhiên, khu cắm trại ven hồ và hoạt động chèo thuyền kayak….

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.