Đuổi đánh cán bộ quản lý bảo vệ rừng ngay tại trụ sở ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba cán bộ, nhân viên của một trạm quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng bị nhóm người tìm đến trụ sở gây gổ, đuổi đánh.
Đuổi đánh cán bộ quản lý bảo vệ rừng ngay tại trụ sở ở Lâm Đồng ảnh 1

Tuần tra bảo vệ rừng ở huyện Đam Rông

Ngày 5/7, UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đang đề nghị Công an huyện phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nhóm người đuổi đánh, đe dọa các cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Lán Tranh, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk, ngày 20/6 vừa qua, trong quá trình kiểm tra rừng, lãnh đạo ban cùng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Lán Tranh phát hiện tình trạng tái lấn chiếm đất rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 73B để trồng cà phê. Diện tích cà phê lấn rừng này đã bị giải tỏa hơn 3 tháng trước.

Đơn vị đã giải tỏa cà phê, không để người dân tiếp tục canh tác, sử dụng đất lâm nghiệp trái phép.

Đến chiều 27/6, trong lúc các cán bộ Trạm QLBVR Lán Tranh đang làm việc thì một nhóm gồm 6 người trong gia đình bà B.D.K.H (ngụ xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) xông vào Trạm chửi bới vì các cán bộ của Trạm đã giải tỏa cây cà phê của gia đình bà vào tuần trước.

Ông K.S.M.H (bố của bà B.D.K.H) đã đấm, đá Trạm trưởng là ông Vũ Kim Tú và cầm mũ bảo hiểm đánh vào người hai nhân viên của trạm là Kơ Sã K’Húy và Long Đinh Ha Sol.

Các cán bộ, nhân viên của trạm đã kịp thời bỏ chạy nên không ai bị thương nặng, riêng ông Kơ Sã K’Húy bị xây xát nhẹ ở tay và bị đau ở ngực.

Các đối tượng còn chửi bới, đe dọa sẽ tiếp tục đánh cán bộ khi gặp trên đường; đồng thời dọa sẽ gài mìn trong rừng … nếu trạm không cho trồng cà phê trên đất lâm nghiệp.

Sau hơn một tiếng đồng hồ gây náo loạn tại Trạm QLBVR Lán Tranh, nhóm đối tượng mới rời đi.

Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk, vụ việc đã gây hoang mang, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của lực lượng QLBVR chuyên trách toàn đơn vị.

Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk đề nghị huyện UBND Đam Rông chỉ đạo Công an huyện này, UBND xã Đạ Long phối hợp với Công an huyện Lạc Dương và UBND xã Đưng K’Nớ cử lực lượng điều tra, xác minh cụ thể các đối tượng nêu trên, xử lý nghiêm minh.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk cho rằng cần xử lý nghiêm vụ việc này để tạo tính răn đe trong quần chúng nhân dân, tránh tiếp diễn các vụ việc tương tự.

MỚI - NÓNG