Được cho là có thu nhập cao lại được nhận hỗ trợ khó khăn thời dịch, Thanh Hương nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Diễn viên Thanh Hương.
Diễn viên Thanh Hương.
TPO - “Tôi cũng mới biết sáng nay khi đọc thông tin. Tôi cũng bất ngờ khi nằm trong danh sách”- diễn viên Thanh Hương chia sẻ khi được hỏi.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội thông báo đã chi hỗ trợ cho 99 viên chức hạng IV là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ thuộc 6 nhà hát trực thuộc Sở VHTT Hà Nội. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 367 triệu đồng chia cho nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Kịch Hà Nội, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Múa rối Thăng Long. Mỗi nghệ sĩ nhận được 3.710.000 đồng.

Đáng nói, trong danh sách những nghệ sĩ nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 26 nghìn tỷ đồng có những cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận như: diễn viên Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Phùng Tiến Minh…

Dư luận chia ra làm hai luồng ý kiến. Một số người cho rằng, dù là những diễn viên truyền hình có tiếng nhưng xét về biên chế của các nhà hát thì họ thuộc diện được hỗ trợ. Điều này là hoàn toàn chính đáng.

Nhưng số đông bày tỏ nên linh động để xem xét tình hình thực tế của các nghệ sĩ, diễn viên trước khi đưa họ vào danh sách nhận hỗ trợ. Có thể chính diễn viên nhận hỗ trợ cũng không thấy thoải mái hoặc e ngại trước dư luận.

Liên hệ với Thanh Hương, nữ diễn viên thổ lộ, cô rất bất ngờ khi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ và mới biết thông tin sáng nay.

“Tôi có hỏi lại nhà hát mới biết đây là gói hỗ trợ theo quy định của Chính phủ cho diễn viên hạng IV là diễn viên có bậc lương rất thấp, tôi thấy rất nhân văn. Thật ra, nghệ sĩ nhà hát lương rất thấp, đa số đều nghèo, nếu không làm thêm ở ngoài nên lúc này được hỗ trợ, quá là hạnh phúc. Tôi cũng biết có nhiều anh chị em khác khó khăn hơn, tôi sẵn sàng gửi lại nhà hát để dành cho các nghệ sĩ khó khăn hơn. Dù số tiền không quá lớn nhưng cũng làm ấm lòng nghệ sĩ”- Thanh Hương nói.

MỚI - NÓNG