Đứng tim nhìn máy bay nghiền nát xe kéo, tài xế tử vong thương tâm

TPO - Một chiếc máy bay Boeing 737 đã nghiền nát chiếc xe kéo tại sân bay Bangkok (Thái Lan), khiến tài xế tử vong và một kĩ sư bị thương.

Theo Daily Mail, sự cố xảy ra lúc 8h sáng 7/2, khi chiếc máy bay của hãng hàng không Nok Air đang được xe tải kéo đến cổng đón khách tại sân bay Don Mueang (thủ đô Bangkok, Thái Lan).

Vào thời điểm trên, chiếc xe kéo bất ngờ dừng lại, trong khi máy bay vẫn theo đà tiến về phía trước và nghiền nát sườn trái xe, khiến tài xế bị thương nặng.

Thanisorn Oncha-am - tài xế xe kéo - được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Một kĩ sư khác có mặt trên xe cũng đã bị thương trong vụ va chạm.

 Nguồn: Daily Mail

Giám đốc sân bay - Samphan Khutharanon cho biết thiết bị kết nối giữa chiếc xe kéo và máy bay đã gặp trục trặc, khiến máy bay không dừng lại theo xe kéo mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần trên chiếc xe kéo gần như bị nghiền nát dưới bụng máy bay.

Đứng tim nhìn máy bay nghiền nát xe kéo, tài xế tử vong thương tâm ảnh 1

Ảnh: Viral Press

Đứng tim nhìn máy bay nghiền nát xe kéo, tài xế tử vong thương tâm ảnh 2

Ảnh: Viral Press

Đứng tim nhìn máy bay nghiền nát xe kéo, tài xế tử vong thương tâm ảnh 3

Ảnh: Viral Press

Nok Air cho biết hiện hãng này đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của tài xế xe kéo.

Tại Thái Lan hiện có hai sân bay phục vụ thủ đô Bangkok. Sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan chuyên tiếp nhận các chuyến bay quốc tế trong khi sân bay nhỏ hơn, cũ hơn Don Mueang chuyên xử lý các chuyến bay nội địa và các chuyến bay trong khu vực châu Á.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.