Dừng mọi cuộc họp để tập trung chống lũ

Dừng mọi cuộc họp để tập trung chống lũ
TP - Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định dừng cuộc họp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh ngày 27-10 và các cuộc họp trong một số ngày tới để tập trung chống lũ.

> Đồng Tháp: Mùa lũ, giá rau màu tăng cao
> Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rào

Hiện mức nước lũ trên sông rạch và nội đồng ở tỉnh Vĩnh Long đã cao hơn báo động III khoảng 0,2 m, dự kiến ngày 29-10 nước trên sông Tiền vẫn tiếp tục tăng. Để hạn chế thiệt hại, tỉnh và huyện phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng yếu để đối phó với nước lũ và triều cường.

Bên cạnh gia cố đê bao bảo vệ các khu dân cư, vườn cây ăn trái là thu hoạch hết lúa thu đông đã chín và bảo vệ hơn 8.000 ha lúa đông xuân sớm mới xuống giống.

Bộ NN-PTNT cho biết, hiện lũ ĐBSCL tràn xuống hạ nguồn làm ngập lụt gần 15.000 ha cây ăn trái, trong đó đã bị thiệt hại hoàn toàn hơn 1.200 ha. Những tỉnh có nhiều diện tích cây ăn trái bị ngập là Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang.

Hàng chục nghìn héc-ta mía cũng bị ngập lụt, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Hậu Giang với gần 4.200 ha ngập sâu khoảng 0,5 m, trong đó gần 1.000 ha bắt đầu chết. Bên cạnh, lúa và hoa màu ở hạ nguồn tiếp tục bị ngập diện rộng, tỉnh Hậu Giang bị ngập gần 6.000 ha, Long An hơn 3.000 ha, Kiên Giang và Vĩnh Long mỗi tỉnh gần 3.000 ha.

Tại Đồng Tháp, tối 28-10, mưa lớn kèm lốc làm sập 13 căn nhà, hư hại 24 căn khác ở ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B (Hồng Ngự, Đồng Tháp). Nhiều người dân bị thương, phải nhập viện.

Tại TPHCM, ngày 29-10, triều cường tiếp tục dâng cao, gây ngập nhiều nơi. Mực nước cao nhất tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,50m (mức báo động 3).

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, đợt triều cường vừa qua gây ngập tại 28 vị trí, trong đó có 19 vị trí ngập cục bộ. 9 tuyến đường bị ngập nặng, trong đó nặng nhất là Lương Đình Của (quận 2), Bến Phú Định (quận 8), Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thạnh), Nguyễn Thị Thập (quận 7).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.