Dựng làng Thanh niên lập nghiệp vùng cao Sơn La

Dựng làng Thanh niên lập nghiệp vùng cao Sơn La
TP - Ngày 18/10, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức Lễ ra quân tình nguyện Làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp.

Cách thành phố Sơn La 145km, Púng Bánh là xã miền núi có hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Thái và Mông. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và tự nhiên, vẫn mang tính tự cung tự cấp. Làng thanh niên lập nghiệp Púng Bánh thuộc Đề án xây dựng 15 Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020 do T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ ngành và địa phương đề xuất và được Thủ tướng phê duyệt, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên, nhất là thanh niên ở các vùng nông thôn, miền núi ổn định đời sống và phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: Thực hiện tốt việc xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp cũng chính là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng các mô hình của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong vùng dự án được nâng cao hơn so với các khu vực xung quanh.

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia các hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng; hướng dẫn tuyên truyền kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường; tuyển chọn thanh niên tham gia vào Tổng đội TNXP xây dựng làng; xây dựng tổ chức Chi đoàn kiểu mẫu tại Làng TNLN gắn với bảo tồn và phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và Thái. Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 100 chăn ấm có tổng trị giá 15 triệu đồng cho nhân dân; tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính và 10 suất học bổng của Cty Mắt Bão (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

MỚI - NÓNG