Dùng chứng từ giả để buôn lậu gỗ quý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa gồm gỗ trắc tận dụng gốc cành ngọn chưa qua gia công chế biến. Tuy nhiên, giám định của cơ quan chức năng thì hàng hóa thực nhập không đúng với giấy phép và bảng kê lâm sản.

Ngày 19/9, thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến 28 m3 gỗ quý xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Theo nguồn tin, ngày 11/3/2022, Công ty TNHH MTV A.P.V (địa chỉ Nghệ An) đăng ký tờ khai tái nhập khẩu toàn bộ hàng đã xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An). Hàng hóa được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp trên khai báo hàng hóa gồm: Gỗ trắc tròn, gỗ trắc tận dụng gốc cành ngọn chưa qua gia công chế biến, tổng số 1.160 lóng/thanh (tương đương 28.206 kg, hay 30,5 m3, tổng trị giá 91,5 nghìn USD).

Theo kết luận giám định gỗ của Viện nghiên cứu Công nghiệp Rừng, thực tế hàng hóa nhập khẩu gồm: Gỗ trắc tròn, gỗ trắc hộp, gỗ trắc hình thù phức tạp, tổng số là 289 lóng gỗ, tương đương 26.540 kg, hay 28,03 m3. Hàng hóa thực nhập không đúng với giấy phép số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021 và Bảng kê lâm sản.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH MTV A.P.V đã sử dụng chứng từ giả, lập khống thông tin về lóng gỗ tại Bảng kê lâm sản gỗ xuất khẩu thuộc bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu gỗ trái pháp luật.

Dùng chứng từ giả để buôn lậu gỗ quý ảnh 1

Số lượng gỗ trắc đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ngày 12/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định số 15/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Đồng thời, gửi hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm sát việc tuân thủ pháp luật theo quy định.

Cùng ngày, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội buôn lậu cho Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật và được chấp thuận.

MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.