Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng

Nhìn gần Extrema.
Nhìn gần Extrema.
Với dàn phụ tùng "khủng", chiếc Ducati Monster 1000 đời 2013 đã "lột xác" với vẻ ngoài cực thể thao, dữ dằn và ấn tượng. Có tên gọi Extrema, chiếc Ducati độ này được Jose Pepo thực hiện tại xưởng "độ" nổi tiếng XTR (trước đây là Radical Ducati).
Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 1

Phần khung Trellis chính của Ducati được giữ lại, tuy nhiên khung phụ phía sau đã bị thay đổi hoàn toàn để tạo dáng "chúi" về trước.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 2

Dàn đầu gồm phuộc Ducati S2R, đèn pha Harley V-Rod, dè carbon dành cho Ducati 1098, chảng 3 XTR Ergal và tay láy clip-on Tomaselli.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 3

Ở phía sau, chiếc xe có phuộc Ohlins, đèn hậu Montesa, gắp zin của Ducati Monster 1000 cùng chắn bùn và pát biển số do XTR sản xuất.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 4

Động cơ của xe cũng được "độ" lại với côn khô, lọc gió K&N, xoáy xú-páp, ECU Mycrotech, lọc dầu Tamburini và vài "đồ chơi" khác.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 5

Hệ thống xả SuperMario gộp 2 đường xả vào lon pô đặc chế, với "tiếng gào" cực lớn. Do có vị trí đặt ống xả rất cao nên ốp carbon được sử dụng để tránh làm bỏng chân người lái.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 6

Chiếc xe được hoàn thiện trong lớp sơn bạc ánh kim Metalflake cùng dàn tem đấu do nghệ nhân Sergio Cardeña thuộc xưởng Artenrunta ở Ý đảm nhiệm.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 7

Bình xăng của Ducati 749, với nắp xăng cho phép nạp nhiên liệu siêu nhanh tương tự xe đua. Ghế solo của RAD 02.

Ducati Monster 1000 biến hình 'quái vật' với đồ chơi khủng ảnh 8

Với dàn phụ tùng "khủng", chiếc Ducati Monster 1000 đời 2013 đã "lột xác" với vẻ ngoài cực thể thao, dữ dằn và ấn tượng.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.