Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc chia tay của Đức và Khánh trong “Thương ngày nắng về” vẫn còn dư chấn nặng nề với cả người trong cuộc và người xem phim. Thế nhưng, trái ngược với mong muốn nối lại của Đức, lần này khán giả lại đứng về phe Khánh khi cô không muốn quay lại những ngày tháng cũ. Lời nhắn dành cho Đức chính là: “có không giữ thì mất đừng tìm”.

Ở tập 36 “Thương ngày nắng về”, ông Hùng (NSND Trung Anh) đã gặp bà Nga (NSƯT Thanh Quý) để kể hết sự thật toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc vợ chồng Khánh (Lan Phương) - Đức (Hồng Đăng) ly hôn. Ông nhìn nhận vợ và các con ông gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ với Khánh, với gia đình bà Nga. Tuy nhiên, ông thương hai vợ chồng Khánh Đức, thương hai cháu Sam So. Ông nhận thấy Khánh và Đức yêu thương nhau thật lòng, còn chuyện cãi nhau của 2 vợ chồng là chuyện thường tình ở mọi nhà vì bát đũa còn có khi xô, huống hồ con người sống với nhau lâu ngày.

Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm' ảnh 1

Ông Hùng bà Nga hy vọng Khánh Đức đoàn tụ.

Phản ứng của ông Hùng được lòng nhiều người xem. Nhiều bình luận tỏ ra tán thưởng cái nhìn thẳng thắn, không quanh co của ông. Khán giả cũng lấy làm tiếc tại sao một người đàn ông hiểu chuyện như ông Hùng lại không lèo lái được gia đình để đến nỗi bị vợ “ngồi lên đầu”, còn con trai thì trở thành một kiểu “bùn nhão không thể trát tường”.

Ông Hùng kể lại, thời điểm Khánh xảy ra chuyện, Đức đi khám bị trả nhầm kết quả nên tưởng ung thư sắp chết. Đức không muốn Khánh chịu khổ vì mình thêm nữa nên nhân chuyện của Khánh, Đức đòi ly hôn. Bà Nga nghe chuyện khá sốc, bà nghĩ bảo sao chuyện vô lý thế mà Đức cũng tin và cứ nằng nặc đòi ly hôn. Hai ông bà tưởng Khánh chưa biết chuyện này nên thầm hy vọng vợ chồng Khánh Đức có cơ đoàn tụ.

Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm' ảnh 2

Chuyện tái hợp không dễ như Đức nghĩ.

Ở một diễn biến khác, Vân Khánh lại có cơ duyên đặc biệt với Minh - vị bác sĩ tâm lý đang chữa trị cho bé Sam. Nhiều lần Minh và Vân Khánh chạm mặt nhau vô tình khiến hai người có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bác sĩ Minh cũng đã ly hôn và cho Vân Khánh nhiều lời khuyên sau biến cố hôn nhân. Khánh bắt đầu lấy lại cân bằng trong cuộc sống, thông cảm hơn với hai con và không còn cáu gắt, cộc cằn như trước. Sam, So thấy mẹ vui nên cũng vui lây.

Khánh cũng xin lỗi Sam vì thời gian qua có những lúc cáu kỉnh, quát tháo con gái. Khánh tâm sự với con để con hiểu mình hơn.

Lúc này, Đức bất ngờ được đề bạt làm phó trưởng phòng ở công ty nhờ làm việc chăm chỉ. Đức "xoăn" không giấu được vui mừng lập tức gọi điện cho Khánh định báo tin vui. Trái với sự hào hứng của Đức, Khánh tỏ ra mệt mỏi không muốn gặp chồng cũ.

Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm' ảnh 3

Khán giả đẩy thuyền cho Khánh và bác sĩ Minh.

Cậu Vượng đến tìm Đức tâm sự. Hôm sau, bà Nga bảo Đức ở lại ăn cùng với gia đình. Vân Khánh nhắc nhở Đức việc cứ thân thiết mãi với gia đình cô là người không tốt. Đức nói với Khánh anh muốn sửa chữa sai lầm. Khánh nói rằng cô đang chữa trị tâm lý và mãi mới vững vàng trở lại, rằng độc lập và bình yên bây giờ quý giá nhất với cô.

Câu thừa nhận của Khánh chính là tiếng lòng của nhiều khán giả nữ từng rơi và hoàn cảnh tương tự. Đi ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ thường bị tổn thương chồng chất (bất kể lý do ly hôn của họ là gì). Phải mất rất lâu và cần rất nhiều cố gắng, những người này mới có thể lấy lại cân bằng tâm lý để sống tiếp và nuôi con. Lúc này, không ai và “thế lực nào” có thể dễ dàng thuyết phục người phụ nữ bị tổn thương ấy quay lại đối diện nỗi đau trước đó của mình.

Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm' ảnh 4

Đức dựa vào đâu để cho rằng chỉ cần anh muốn thì Khánh sẽ vui vẻ quay lại?

Hành động của Đức cũng khiến khán giả “thương không nổi” vì theo họ, sau tất cả những tổn thương mà Đức gây ra cho Khánh, anh dựa vào đâu để cho rằng chỉ cần mình muốn thì cô sẽ vui vẻ quay lại làm vợ hiền dâu thảo nhà anh.

Một số khán giả ủng hộ Khánh dứt khoát với Đức, cái cũ không đi cái mới không đến, rằng tái hồi Kim Trọng chưa bao giờ là một kết cục viên mãn. Họ cho rằng Khánh nên dũng cảm nắm bắt tình cảm mới bởi cô xứng đáng.

Đức tìm cách nối lại với vợ cũ, khán giả bình luận: 'có không giữ thì mất đừng tìm' ảnh 5

Liệu Đức và Khánh có quay lại với nhau?

Trong khi một số khác lại cho rằng, tái hợp là kết cục tốt nhất cho Khánh vì giữa Khánh và Đức còn có hai con. Trẻ nhỏ cần cả bố lẫn mẹ trong quá trình trưởng thành và rằng, không có người đàn ông nào sẽ thương con người khác hơn con của chính họ. Thế nên, tái hợp với Đức sẽ là quyết định tốt cho cả ba mẹ con bởi sau biến cố chắc chắn Đức đã rút ra được bài học cho mình và biết cách đối xử tử tế hơn với Khánh.

Dù thế nào, khán giả cũng đều mong, Khánh có thể một lần nữa hạnh phúc và chủ động hơn trong cuộc sống. Và Đức, cũng phải trưởng thành hơn chứ đừng đóng vai Peter Pan mãi.

MỚI - NÓNG