Đức thắng tưng bừng, Brazil mờ nhạt

Miroslav Klose đã trở thành cầu thủ ghi bàn số một trong lịch sử tuyển Đức.
Miroslav Klose đã trở thành cầu thủ ghi bàn số một trong lịch sử tuyển Đức.
Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Brazil “phó hội”, tuyển Đức đã có chiến thắng đậm đà 6-1 trước Armenia. Trong khi đó, tại Sao Paulo, Brazil vượt qua Serbia với cách biệt tối thiểu 1-0.

Với 1 bàn đóng góp vào chiến thắng ấn tượng của ĐT Đức trước Armenia, chân sút Miroslav Klose đã trở thành cầu thủ ghi bàn số một trong lịch sử tuyển Đức.

Dù đã ở độ tuổi 35, lão tướng đang chơi cho Lazio vẫn thể hiện cái duyên ghi bàn của mình sau khi được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Bàn thắng rạng sáng nay đã là lần thứ 69 Klose lập công cho ĐT Đức, kỉ lục mọi thời đại của bóng đá nước này.

Tuy nhiên, trận thắng của thầy trò Joachim Loew cũng chẳng phải toàn màu hồng. Ngược lại, cái giá họ phải trả là khá đắt với chấn thương của Marco Reus, người đã rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên và đối mặt nguy cơ mất World Cup.

Trở lại với trận đấu, dù tạo ra không ít cơ hội, ĐT Đức đã phải chờ tới đầu hiệp hai mới có được bàn mở tỉ số. Tiền đạo vào thay Reus, Lukas Podolski đã kiến tạo cho Andre Schuerrle ghi bàn từ một quả đánh gót đầy ngẫu hứng.

Nét căng thẳng trở lại trên gương mặt của Loew khi Kevin Grosskreutz phạm lỗi trong vòng cấm và Henrikh Mkhitaryan đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Armenia từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, nỗi lo của chiến lược gia 54 tuổi không kéo dài lâu, bởi chỉ trong vòng hơn 10 phút cuối trận, Benedikt Howedes, Klose và Mario Goetze đã liên tiếp “nổ súng” mang về chiến thắng ấn tượng cho đội chủ nhà.

Cũng vào sáng nay tại San Paulo, Brazil bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup với Serbia. HLV Felipe Scolari đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông đang có nhằm hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào trận khai mạc với Croatia sau đây 5 ngày. Tuy nhiên, những gì mà các học trò của ông thể hiện ở trận này không thực sự thuyết phục dù rằng đối thủ bị đánh giá yếu hơn khá nhiều.

Bước vào trận đấu, đúng với ý nghĩa giao hữu, hai đội đều nhập cuộc rất cởi mở và tạo ra những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đội khách là những người thi đấu tốt hơn và nếu như may mắn thì Aleksandar Mitrovic hay Lazar Markovic đã có thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Cesar trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà, song các đường lên bóng tấn công của Brazil thường mang tính chất tự phát với khả năng kỹ thuật của Neymar, Oscar hay những pha tì đè, bứt tốc của Fred và Hulk. Chính vì thế, trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Selecao không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn.

Khi người hâm mộ bắt đầu tỏ ra thất vọng và la ó trên khắp khán đài, các cầu thủ Brazil lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Phút 59, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của đội trưởng Thiago Silva, tiền đạo Fred thoát xuống rất nhanh dùng ngực hãm bóng, loại bỏ một hậu vệ Serbia trước khi tung ra cú xỉa bóng nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Vladimir Stojkovic.

Bị thủng lưới, các cầu thủ Serbia ngay lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đáng tiếc là các pha dứt điểm của Milos Julic, Kolarov đều không đủ độ khó để có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Brazil. Kết thúc trận đấu, Brazil có chiến thắng nhọc nhằn 1-0, hoàn tất quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở một trận giao hữu khác, ĐT Nga với thành phần 23 cầu thủ chỉ thi đấu tại giải quốc nội cũng đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Marocco bằng các bàn thắng của hậu vệ Vasili Berezutski và tiền vệ Yuri Zhikov.

Theo Theo Bóngđá+
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.