Đức dùng tiền mua quyền đăng cai World Cup 2006

Nước Đức bị cáo buộc “chơi bẩn” để giành quyền đăng cai World Cup 2006.
Nước Đức bị cáo buộc “chơi bẩn” để giành quyền đăng cai World Cup 2006.
TP - Thông tấn xã Der Spiegel của Đức trong số ra ngày 17/10 đã tiết lộ thông tin gây sốc: Để giành quyền đăng cai VCK World Cup 2006, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) ở thời điểm đó đã dùng số tiền lên đến 6,7 triệu euro để mua chuộc phiếu bầu của các đại biểu.

Sau khi chọn được địa điểm tổ chức VCK World Cup 2002 ở châu Á là Nhật Bản - Hàn Quốc, FIFA đã hướng đến châu Phi như một địa điểm tiếp theo để tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở thời điểm đó, Nam Phi là ứng cử viên số một cho nước chủ nhà khi cố tổng thống Nelson Mandela đã thuyết phục được các thành viên trong ủy ban bầu cử. Song thật bất ngờ, trong cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2006 diễn ra vào tháng 7 năm 2000, nước Đức đã giành chiến thắng xít xao với số phiếu bầu 12-11 trước Nam Phi.

Thế nhưng trong số ra ngày 17/10, Der Spiegel - một hãng tin của Đức đã tiết lộ thông tin gây sốc rằng LĐBĐ Đức (DFB) đã dùng chiêu trò để chiến thắng Nam Phi trong cuộc bỏ phiếu diễn cách đây 15 năm. Cụ thể, người đứng đầu trong vụ việc này là Robert Louis-Dreyfus - Giám đốc điều hành của hãng thể thao nổi tiếng Adidas. Lúc đó, Dreyfus đã dùng số tiền là 6,7 triệu euro để tổ chức một sự kiện thể thao, nhưng thực chất là để mua chuộc phiếu bầu của các đại biểu thuộc ủy viên ban chấp hành FIFA.

Cũng theo tiết lộ từ Der Spiegel, cả Hoàng đế bóng đá Franz Beckenbauer và Chủ tịch LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach đều biết rõ mình “chơi bẩn”. Tuy nhiên, tất cả vẫn phủ nhận thông tin và cho rằng không có hành vi vi phạm quy định trong quá trình tranh cử, nước Đức sau đó đã giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2006. Dẫu vậy, cũng phải thừa nhận, họ đã rất thành công khi World Cup 2006 được đánh giá là tổ chức quy mô và quy củ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện tại, cả LĐBĐ Đức và FIFA đều đã có những phản ứng cụ thể trước sự việc trên. DFB cho rằng tất số tiền mà họ dùng trong chiến dịch tranh cử đều hợp lệ và không vi phạm quy định. Bản thân Robert Louis-Dreyfus cũng đã qua đời vào năm 2009, những chứng cứ và tài liệu liên quan đến sự việc này nhiều khả năng sẽ đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên đối với FIFA, người phát ngôn của tổ chức này tuyên bố những cáo buộc của Der Spiegel có thể được coi như là một phần của dữ liệu mà họ đang thu thập để làm trong sạch tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.