Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô

Nằm tại khu vực trung tâm của Dubai, khách sạn trị giá 550 triệu USD này là tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới tích hợp rừng nhiệt đới.
Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 1

Theo Forbes, tổ hợp khách sạn và chung cư Rosemont thuộc tập đoàn quốc tế hoàng gia Arab Saudi sẽ mở cửa vào năm 2018 ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 2

Đây là một tổ hợp hai tòa nhà, tổng diện tích hơn 1,02 triệu mét vuông, gồm một khách sạn 53 tầng và một tòa chung cư 55 tầng, nằm trên đường Sheik Zayed, khu vực sầm uất nhất Dubai. 

Tổ hợp do công ty kiến trúc ZAS thiết kế, công ty xây dựng Dubai làm nhà thầu chính.

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 3

Khu rừng nhiệt đới nằm dưới chân hai tòa tháp, chứa đầy các loại thực vật kỳ lạ. 

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 4

"Khu rừng nhiệt đới rộng gần 7.000 m2 ngoài trời bao gồm một bể bơi cảm giác mạnh và bãi biển nhân tạo không cát, một quán cà phê, một con suối, cùng với khu vực trò chơi mạo hiểm dành cho trẻ em", DJ Armin, đối tác quản lý của ZAS cho biết. 

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 5

Đây cũng là khu rừng nhiệt đới đầu tiên được xây dựng ở Trung Đông.

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 6

Khu vực sảnh đón khách được bao phủ bởi cây nhiệt đới và mái vòng là một màn hình lớn. 

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 7

Mái vòng chiếu hình ảnh các loài động thực vật trên cạn hoặc dưới đại dương.

Dubai xây khách sạn rừng nhiệt đới hơn nửa tỷ đô ảnh 8

Phối cảnh hai tòa nhà ban đêm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.