Đua xích lô vì trẻ em

Tăng tốc
Tăng tốc
TP - Sáng qua 12-3, hàng trăm người tập trung kín khu vực hồ Bán Nguyệt, The Crescent, Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) để tham gia và chứng kiến cuộc đua thú vị có một không hai: đua xích lô. Đây là cuộc đua do Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn tổ chức, nhằm kêu gọi quyên góp cho các trẻ em nghèo.
Tăng tốc
Tăng tốc.

Cuộc thi có gần 20 đội từ các công ty, doanh nghiệp tham dự, thi đấu từng cặp theo thể thức tiếp sức để chọn ra 3 đội cán đích với thời gian nhanh nhất. Khán giả phán thẳng thừng: đội nào có nhiều ông Tây thi đấu đội đó chạy rùa nhất! Thực tế chứng minh không phải ai to khỏe là chiến thắng.

Các tài Việt mặc dù nhỏ con nhưng khéo léo, nhanh chóng trong các đoạn chuyển xe tiếp sức. "Tôi có cảm giác người Việt Nam ai cũng đạp xích lô rất giỏi và hình như đều sở hữu một chiếc xích lô trong nhà", một "tay đua" ngoại quốc vừa tếu táo, vừa hổn hển khi bị đối thủ cho… "ngửi khói" trước 2 vòng.

Các ông Tây to khỏe liên tục về bét
Các ông Tây to khỏe liên tục về bét.

Ban tổ chức cho biết, qua 10 lần tổ chức, cuộc đua Xích lô Sài Gòn đã thu hút hàng ngàn người tham dự, quyên góp được hơn 500.000USD và giúp cho hơn 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Sau hơn 10 năm tồn tại, mục đích của Cuộc đua vẫn không thay đổi: gây quỹ cho Hội Từ thiện trẻ em Sài Gòn và các trẻ em mà Hội hỗ trợ. Ngoài mục đích gây quỹ, Cuộc đua Xích lô Phiên bản 2.0 khuyến khích giới trẻ tham gia vào các công tác từ thiện để tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

Ngu
Người và xe: tông xuyệt tông

Hội Từ thiện trẻ em Sài Gòn đặt mục tiêu gây quỹ 30.000USD thông qua sự kiện Cuộc đua Xích lô Phiên bản 2.0. Tất cả số quỹ này sẽ được sử dụng cho các dự án giáo dục của Hội nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền nam Việt Nam.

Đua xích lô vì trẻ em ảnh 4

Hội Từ thiện trẻ em Sài Gòn được thành lập năm 1992, hoạt động tại quận 4, các vùng ven thành phố như Cần Giờ, Củ Chi và các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và các tỉnh phía bắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Trà Vinh. Ít nhất 88% nguồn quỹ quyên góp được sử dụng hỗ trợ trực tiếp cho các em thông qua các dự án giáo dục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG