Đưa tám ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ

Đưa tám ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ
TPO -Ngày 8-1, ông Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, tàu câu mực của người dân Ngư Lộc vừa đưa tám ngư dân của tỉnh Nghệ An gặp nạn trên biển trưa 7-1 vào bờ.

> Cứu tàu cá và bảy ngư dân sắp chìm trên biển

Tàu cứu và đưa các ngư dân gặp nạn mang số hiệu TH 90789TS, công suất 450CV, chuyên đi câu mực, của ông Nguyễn Văn Tuy (41 tuổi, trú tại thôn Thành Lộc, xã Ngư Lộc).

Theo tường trình của ông Tuy với cơ quan chức năng, tàu gặp nạn mang số hiệu NA 93051TS, do ông Phạm Văn Tuấn làm thuyền trưởng. Vị trí chiếc tàu gặp nạn tại vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An, cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 75 hải lý.

Trong số tám ngư dân bị nạn, anh Công Thế Tịnh (42 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) kiệt sức vì lạnh, đuối nước. Dù được mọi người tìm mọi cách hô hấp, sơ cứu, nhưng anh Tịnh đã tử vong chiều 7- 1.

Cả tám ngư dân lâm nạn là người xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đi làm cho chủ tàu là ông Trương Công Sáu (cùng địa chỉ).

Theo Viết
MỚI - NÓNG