Đưa búp bê tình dục lên khán đài, đội bóng Hàn Quốc bị phạt nặng

Đưa búp bê tình dục lên khán đài, đội bóng Hàn Quốc bị phạt nặng
TPO - FC Seoul, đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-league) phải nhận án phạt 100 triệu won do hành động phản cảm đưa búp bê tình dục lên khán đài ở trận đấu ngày 17/5 vừa qua.

Trong trận đấu gặp đối thủ Gwangju tại vòng 2 K-League trên SVĐ Seoul World Cup, đội chủ nhà có quyết định gây tranh cãi khi đặt 30 con búp bê lên các khán đài thế chỗ cho khán giả, trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa được phép cho người hâm mộ vào sân theo dõi do lo ngại dịch COVID-19.

Tưởng như hành động này sẽ tiếp thêm tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trên sân, cũng như xoa dịu bầu không khí tẻ nhạt trên các khán đài, nhưng sự việc lại không như mong đợi đối với FC Seoul. Rất nhiều người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ nhanh chóng phát hiện có khoảng 10 búp bê tình dục của một công ty sản xuất đồ chơi người lớn nổi tiếng lẫn vào trong số búp bê trên.

Thậm chí, một số búp bê tình dục còn mang theo những tấm biển quảng cáo khiêu dâm. Những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền và gây nên làn sóng phẫn nộ đối với người hâm mộ xứ sở kim chi.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng vào cuộc điều tra và đưa ra mức phạt 100 triệu won, tương đương 1,9 tỉ đồng đối vì "làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh" giải đấu.

Trả lời trước báo chí, đại diện KFA khẳng định: “Chúng tôi đã liên hệ cảnh sát mở cuộc điều tra về hành vi của FC Seoul cũng như công ty cung cấp búp bê tình dục cho họ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những con búp bê đó không phải là ma-nơ-canh thông thường. Ngoài ra, FC Seoul đã không làm tròn trách nhiệm trong khâu kiểm soát khi báo cáo ghi nhận việc lắp đặt chúng được hoàn thành vào lúc 12h trong khi trận đấu diễn ra lúc 19h”.

Về phía FC Seoul, đội bóng từng 6 lần vô địch K-League đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trên trang Instagram và khẳng định đã thuê một công ty thời trang để cung cấp ma-nơ-canh. 

“Chúng tôi đã thỏa thuận rõ ràng với họ về việc không sử dụng búp bê tình dục trong hợp đồng. Tuy nhiên, công ty này đã lừa dối và qua mặt chúng tôi khiến trận đấu bị ảnh hưởng. FC Seoul xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ".

Tuy nhiên, có vẻ như lời xin lỗi muộn màng của FC Seoul không nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ. Làn sóng chỉ trích thậm chí còn tăng lên với lời giải thích có phần vô trách nhiệm này. Theo truyền thông Hàn Quốc, FC Seoul đang hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ việc, đồng thời gửi đơn kiện công ty cung cấp búp bê này.

MỚI - NÓNG