Dụ xe ôm vào nhà trọ để trộm vàng

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Sau chầu nhậu, người đàn ông chạy xe ôm ở Hậu Giang cùng đi với Lành vào nhà nghỉ. Lúc nạn nhân ngủ say, người phụ nữ này lấy nhẫn, dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 11/12, Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Thị Lành (46 tuổi, ngụ thị trấn trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 7, ông Văn (ngụ huyện Châu Thành), hành nghề chạy xe ôm, nhậu với một đồng nghiệp. Sau đó, cả hai rủ Lành ra nhậu chung. Tàn tiệc, ông Văn và Lành hẹn gặp nhau tại nhà trọ ở thị trấn Ngã Sáu để “tâm sự”.

Sau khi "mây mưa", ông Văn ngủ say. Lúc này, Lành lấy trộm dây chuyền vàng 18K (có trọng lượng 4,2 chỉ), nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ), lắc tay vàng 18K (có trọng lượng 4 chỉ)… rồi bỏ trốn. Tổng trị giá tài sản Lành đã trộm qua định giá là hơn 28 triệu đồng.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, ra lệnh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lành. Lợi dụng thời gian tại ngoại, Lành bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/11, Công an huyện Châu Thành tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Lành về tội trộm cắp tài sản. Hai tuần sau (chiều 10/12), cảnh sát đã bắt giữ được Lành khi đang lẩn trốn tại Bình Dương và di lý về Hậu Giang, phục vụ công tác điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG