Du lịch đang cần những 'con sếu đầu đàn'

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tập đoàn Vietravel cho rằng: Ngành nghề nào cũng cần những doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt như "sếu đầu đàn", do đó rất cần những quyết sách lớn, có tính lan tỏa của Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi sau đại dịch.

Sáng 12/10 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel vinh dự được trao tặng danh hiệu này.

Bên lề buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ: “Đây là lần thứ 2, tôi có vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”. Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực phấn đấu cùng những thành tựu, cống hiến xuất sắc của doanh nhân trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước".

Du lịch đang cần những 'con sếu đầu đàn' ảnh 1

Theo ông Kỳ, việc đạt được danh hiệu thực chất thuộc về người lao động, những người luôn đứng sau mỗi thành công của tập đoàn, giúp tập đoàn đứng vững sau đại dịch.

Với câu hỏi về sự thiếu hụt nhân sự làm du lịch sau đại dịch, ông Kỳ cho biết, câu chuyện bài toán nhân sự đã được tập đoàn giải quyết trước và trong dịch. Ngay khi bắt đầu dịch, đội ngũ nhân sự được chia thành từng nhóm tương ứng với mỗi kịch bản dịch bệnh. Cụ thể, lao động được chia làm 4 nhóm: Nhóm cốt lõi, nhóm cơ bản, nhóm hỗ trợ và nhóm cộng tác viên. 4 nhóm này tương ứng với kịch bản lockdown đến đâu, nhóm nghỉ đến đó. Thời điểm lockdown hoàn toàn thì nhóm cốt lõi vẫn hoạt động để đảm bảo hệ thống hoạt động, đảm bảo khi mở cửa mọi hoạt động vẫn được vận hành bình thường. "Chúng tôi gọi đó là trạng thái ngủ đông tích cực nên khi đến giai đoạn "rã đông" đều hoạt động cơ bản nên Vietravel không bị tình trạng thiếu lao động khi hoạt động trở lại", ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.

Lãnh đạo Vietravel cũng đề xuất Chính phủ gia tăng các chính sách, quyết sách lớn, có tính lan tỏa nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi. Ngành nghề nào cũng cần những doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt như sếu đầu đàn, nếu không có rất dễ mất đội ngũ doanh nghiệp du lịch đã xây dựng nhiều năm qua.

Du lịch đang cần những 'con sếu đầu đàn' ảnh 2

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Dự báo về du lịch quốc tế trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng: "Việc đưa khách vào Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải phát động thị trường và khôi phục lại đường hàng không. Hiện các nước trong khu vực đã thực hiện việc này nhanh hơn nước ta. Cụ thể là việc mở đường bay và mở văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài. Những văn phòng này ở nước ngoài hiện Việt Nam đang thiếu.

Bản thân Vietravel đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước thực hiện xúc tiến du lịch trong thời gian qua nhưng việc này đòi hỏi nguồn lực rất lớn để đầu tư phát triển thị trường. Do đó cần sự vào cuộc của Chính phủ để tháo gỡ cho các doanh nghiệp du lịch phục hồi, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là danh hiệu cao quý quốc gia nhằm ghi nhận và trân trọng những thành tựu, cống hiến xuất sắc của các doanh nhân trong hoạt động kinh doanh, đóng góp xã hội, góp phần xây dựng đất nước văn minh, thịnh vượng. Chương trình do VCCI tổ chức.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.