Du khách khiếu nại chuyện không ăn vẫn phải trả tiền ở chợ đêm Đà lạt

Chợ đêm Đà Lạt.
Chợ đêm Đà Lạt.
TPO - Hai du khách người Anh và Thái Lan đã đến Công an phường 1 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) khiếu nại về việc không gọi đĩa thịt gà nhưng chủ quán vẫn mang ra, sau đó dù họ không dùng món này nhưng vẫn bị buộc phải trả tiền.

Chiều ngày 7/8, Công an phường 1 cho biết đêm hôm trước (6/8), ngay sau khi 2 du khách nước ngoài đến trình báo, đơn vị đã cử người đến quán Hạnh Tâm ở chợ đêm Đà Lạt để xác minh.   

Chủ quán Hạnh Tâm cho rằng khi hai du khách nói trên ngồi vào bàn, họ đã mang ra 2 tô bún, 1 đĩa gỏi gà, 1 đĩa lòng gà và 1 đĩa thịt gà. Với chừng ấy món thì tính giá 460.000 đồng là phù hợp.

Tuy nhiên hai du khách nói đĩa thịt gà là do quán tự đưa thêm ra chứ họ không gọi và cũng không hề sử dụng đến, do đó không được tính tiền.

Khi Công an phường 1 tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc, chủ quán Hạnh Tâm đã trả lại 200.000 đồng cho du khách.

Thời gian trước, cơ quan chức năng từng lập biên bản về việc vi phạm trật tự công cộng của quán Hạnh Tâm; yêu cầu chủ quán phải cam kết bán đúng giá, không làm mất trật tự, vệ sinh tại khu vực này. 

MỚI - NÓNG