Dự án sập giàn giáo 3 người chết, 'âm thầm' thi công trở lại

Dự án bị sập giàn giáo khiến 3 người chết. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Dự án bị sập giàn giáo khiến 3 người chết. Ảnh: Nguyễn Hoàn
TPO - Mấy ngày nay, hàng chục công nhân đã nhộn nhịp thi công trở lại tại Dự án Cây xanh, bãi đỗ xe Việt - Nhật nhưng không treo biển quy hoạch công khai theo quy định. Điều đáng nói, trước đó ngày 17/1, tại dự án này đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết, Dự án Cây xanh, bãi đỗ xe Việt - Nhật do Công ty CP phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

Dự án sập giàn giáo 3 người chết, 'âm thầm' thi công trở lại ảnh 1 Vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong.

Trước đó, rạng sáng 17/1, giàn giáo tại công trình xây dựng Dự án Cây xanh, bãi đỗ xe Việt - Nhật nằm trên đường Tố Hữu – Mộ Lao thuộc phường Đại Mỗ,  quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 nạn nhân khác bị thương. 

Dự án sập giàn giáo 3 người chết, 'âm thầm' thi công trở lại ảnh 2 Chủ đầu tư không treo biển quy hoạch công khai theo quy định. Ảnh: M.Đ

Sau 6 tháng xảy ra sự, việc công trình này đã thi công trở lại. Điều khiến dư luận băn khoăn tại dự án này không được treo biển công khai quy hoạch công trình xây dựng.

Dự án sập giàn giáo 3 người chết, 'âm thầm' thi công trở lại ảnh 3 Những chiếc cột bê thông đã được khắc phục. Ảnh: M.Đ

Điều 42 Luật Xây dựng 2014 quy định: Các dự án xây dựng phải công bố công khai quy hoạch xây dựng như sau:

Thứ nhất, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn báo chí.

Dự án sập giàn giáo 3 người chết, 'âm thầm' thi công trở lại ảnh 4 Công trình từng là nỗi ám ảnh của người ao động. Ảnh: M.Đ

Thứ hai, trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng.

 Thứ ba, in ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.