Tin hot BĐS tuần qua:

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lại nở rộ dự án đất nền kiểu Alibaba; Mảnh đất 1.000m2 có đến 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ'; Treo băng rôn rao bán cắt lỗ, chung cư bị cắt điện nước; Yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm chủ khu chung cư bị điều tra lừa dối khách hàng... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Mảnh đất 1.000m2 có đến 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ'

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hàng nghìn sổ đỏ nhiều chủ đất đứng tên trên một sổ. Thông thường sẽ phổ biến ở ngưỡng miếng đất 300m2 khoảng 3 người đứng tên hoặc 500m2 thì 5 người đứng tên đồng sở hữu nhưng có trường hợp cá biệt, một miếng đất 1.000m2 nhưng tới 150 người đồng sở hữu.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 1

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất.

Việc người dân mua đất phân lô, giấy tờ đồng sở hữu không chỉ mang đến rủi ro cho người mua mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý chuyên ngành như quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai của địa phương, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư, chỉnh trang đô thị. (Xem chi tiết)

Yêu cầu Hà Nội xử lý sai phạm chủ khu chung cư bị điều tra lừa dối khách hàng

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, hướng dẫn để giải quyết các đề nghị và xử lý các vi phạm của chủ đầu tư liên quan đến dự án khu nhà ở để bán số 129D Trương Định (quận Hai Bà Trưng) để xử lý dứt điểm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 2

Dự án khu nhà ở để bán số 129D Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước đó có nhiều vi phạm về xây dựng đã bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình thi công, bàn giao cho khách về ở khi chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Trước đó, liên danh Công ty CP Đồng Tháp và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 22 - chủ dự án này bị điều tra hành vi lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. (Xem chi tiết)

Lại nở rộ dự án đất nền kiểu Alibaba

Sau một thời gian im ắng, tại nhiều tỉnh thành phía Nam lại nở rộ nhiều dự ám “ma”, bán hàng theo kiểu Công ty CP Địa ốc Alibaba. Thực chất, những lô đất này phân lô hộ lẻ nhưng lại quảng cáo đất dự án nhằm đánh tráo khái niệm, đánh lừa khách hàng.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 3

Khu đất được Công ty CP Đầu tư Địa ốc La My ở TPHCM đang rao bán với tên gọi Phú Mỹ Golden Valley.

Điển hình, Công ty CP Đầu tư Địa ốc La My ở TPHCM đang rao bán đất nền với tên gọi Phú Mỹ Golden Valley. Dự án này tọa lạc tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo Công ty CP Đầu tư Địa ốc La My, dự án được quy hoạch bài bản bản với quy mô 163 lô đất nền, trong giai đoạn 1 chủ đầu tư triển khai ra thị trường 77 lô có diện tích từ 139-224m2. (Xem chi tiết)

Vụ thanh tra bán đất ‘vàng’ giá rẻ: Hoán đổi vị trí bất thường

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phê duyệt kết quả đấu giá đất đối với 6 hộ dân khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, do đó không thể giao đất thực địa. Thế nhưng, 12 năm sau, 6 hộ dân này được “đền” 6 thửa đất ở vị trí đắc địa khác.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 4

Danh sách 6 hộ dân được giao đất vàng ở đường Lý Tự Trọng.

Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng, việc Sở Tài chính áp giá chỉ 11 triệu đồng/m2 đối với 6 thửa đất trên là không phù hợp, có thể gây thất thu ngân sách nhà nước; qua đó đề nghị áp mức giá gần 18 triệu đồng/m2. (Xem chi tiết)

Thu hồi đất 'vàng' trụ sở ngân hàng xây tổ hợp văn phòng và khách sạn 5 sao

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 5

Sau gần 20 năm, khu đất 1.984,8 m2 tại phường Đại Phúc với mục đích ban đầu cho thuê làm trụ sở chi nhánh ngân hàng bị hô biến thành Tổ hợp văn phòng cho thuê, khu thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp 5 sao. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi khu đất “vàng” diện tích 1.984,8m2, nằm trên địa bàn phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) giao cho Công ty CP tập đoàn Phú Giang mới được thành lập thuê để xây dựng Tổ hợp văn phòng cho thuê, khu thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp 5 sao. Trước đó, khu đất này giao cho một ngân hàng thuê để xây trụ sở chi nhánh ngân hàng. (Xem chi tiết)

Treo băng rôn rao bán cắt lỗ, chung cư bị cắt điện nước

Cho rằng tiện ích tòa nhà không như quảng cáo, một số cư dân tại chung cư cao tầng thuộc khu tái định cư Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã treo băng rôn “bán nhà cắt lỗ” nhưng bất ngờ họ bị cắt điện giữa đêm.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 6

Cư dân băng rôn bán nhà cắt lỗ và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện tiện ích thì bị cắt điện giữa đêm.

Điều đáng nói, dự án đến nay chưa hoàn thiện công tác nghiệm thu PCCC, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng đã bàn giao cho hơn 500 căn hộ vào ở. (Xem chi tiết)

Tổng Cục thuế nói gì việc cho thuê căn hộ phải đóng mức thuế cao nhất?

Theo thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh thì ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Bởi hoạt động cho thuê nhà của cá nhân hiện nay phải đóng mức thuế suất cao nhất (10%) so với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ khác (từ 4,5% đến 7%). Nếu so sánh với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng không phải chịu thuế thì việc cá nhân bỏ nhiều tỷ để đầu tư bất động cho thuê phải chịu thuế 10% mà không được trừ bất kỳ khoản chi phí nào là không hợp lý.

Dự án đất nền kiểu Alibaba nở rộ, xôn xao lô đất 1.000m2 có 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ' ảnh 7

Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Về việc này, Tổng cục Thuế cũng cho biết, luôn ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và đang nghiên cứu để đề xuất với Bộ Tài chính xem xét báo cáo Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế trong chương trình sửa Luật thuế GTGT trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG