ĐT Đức mất 2 “chiến tướng” trước ngày mở màn EURO 2016

Boateng sẽ vắng mặt ở trận mở màn của ĐT Đức.
Boateng sẽ vắng mặt ở trận mở màn của ĐT Đức.
TPO - Vào 13/6 tới, ĐT Đức sẽ bước vào hành trình EURO 2016 với trận mở màn gặp Ukraine. Nhưng trước trận cầu này, HLV Joachim Loew tỏ ra lo lắng khi nhiều khả năng, ông sẽ không có sự phục vụ của Jerome Boateng và Sami Khedira.  

Với tư cách là ĐKVĐ World Cup, ĐT Đức tất nhiên được đánh giá cao nhất cho danh hiệu vô địch tại EURO 2016. Thực tế, so với hành trình tại Brazil cách đây 2 năm, đội hình đội tuyển Đức thời điểm này cũng không có quá nhiều xáo trộn. Vẫn là một loạt gương mặt cũ, một lối chơi tấn công hiệu quả và một HLV Joachim Loew tài ba trên băng ghế huấn luyện.

Vào rạng sáng 13/6 tới, ĐT Đức sẽ bước vào hành trình EURO 2016 với trận mở màn gặp Ukraine trong khuôn khổ bảng C. Một chiến thắng là điều người hâm mộ “cỗ xe tăng” kỳ vọng, thế nhưng HLV Loew lại có rất nhiều lý do để lo lắng. Tất cả liên quan đến vấn đề nhân sự. Gần như chắc chắn, ông sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Jerome Boateng và Sami Khedira.

Cả hai cầu thủ trên đều dính chấn thương trong trận giao hữu với Hungary diễn ra vào thứ 7 tuần trước. Trong đó, Khedira đã phải rời sân ngay sau hiệp 1 để nhường chỗ cho Mario Gomez, còn Boateng thì vẫn cố gắng thi đấu hết trận. 

Tuy nhiên, cuộc kiểm tra y tế sau trận đã chỉ ra rằng, chấn thương của trung vệ Bayern Munich không hề nhẹ và anh hoàn toàn có thể vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của ĐT Đức tại EURO 2016.

Đây quả là một tin không vui dành cho Đội tuyển Đức khi họ đã mất Mats Hummels vì chấn thương. Bastian Schweinsteiger cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương và chưa đủ sức đá chính ngay từ đầu. Trong trường hợp Boateng phải ngồi ngoài, HLV Joachim Loew sẽ mất nguyên cặp trung vệ tốt nhất của mình trong trận đấu với Ukraine.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...